Tóm gọn đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

ANTĐ - Vào Tây Nguyên làm ăn, Tùng đã theo nhóm bạn xấu gây ra nhiều vụ cướp giật nghiêm trọng. Khi bị cơ quan công an phát hiện và khởi tố, Tùng bỏ trốn, và mới đây khi y trở về quê nhà đã bị lực lượng công an sở tại tóm gọn.

Sự việc xảy ra vào năm 2013, khi Phan Văn Tùng (SN 1991) trú tại xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An lên đường vào Đắc Lắc làm ăn. Thay vì tu chí làm việc, tại đây Tùng đã đi theo nhóm bạn xấu và gây ra hàng loạt vụ cướp.

Khi bị Công an TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố bị can tháng 4-2013, Tùng lập tức bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Tóm gọn đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ảnh 1
Đối tượng Phan Thanh Tùng tại cơ quan công an

Vào dịp Tết nguyên đán năm 2014, Tùng lẩn trốn về quê nhà tại xã Đại Thành và bị lực lượng công an xã ở đây phát hiện. Dù được các đồng chí công an vận động ra đầu thú nhưng y không nghe theo và tiếp tục bỏ trốn.

Trước thái độ không hợp tác của đối tượng, lực lượng công an xã đã báo cáo lên công an huyện để tiến hành truy bắt. Tối ngày 17-2, khi Tùng đang lẩn trốn ở bản Tam Quang, xã Tam Đình, huyện Tương Dương thì bị lực lực lượng công an huyện Yên Thành tóm gọn.

Ngay sau đó, cơ quan công an cũng bắt thêm 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho Tùng chạy trốn là Phan Văn Tuất (SN 1994) và Phan Văn Hùng (SN 1992) trú tại xã Đại Thành.

Hiện đối tượng Tùng đã được di lý vào Đắc Lắc để cơ quan công an tiếp tục hoàn tất hồ sơ điều tra, nhằm sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.