Tóm gọn “chuyên gia” phá két

ANTĐ -  Tô Văn Đạt (SN 1988), ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - đối tượng chủ mưu gây ra 7 vụ phá, trộm két sắt liên tỉnh vừa bị CAQ Tây Hồ (Hà Nội), phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hải Phòng bắt giữ sau nhiều tháng lẩn trốn.

Hai đồng phạm của Tô Văn Đạt là Nguyễn Thanh Minh (SN 1985), Phạm Văn Lâm (SN 1991), đã bị CAQ Tây Hồ bắt giữ cách đây 2 tháng. Theo tài liệu của cơ quan công an, chiều tối 15-8, 3 đối tượng trên mang theo xà cầy phá cửa ban công tầng 2, đột nhập vào nhà chị Đoàn Thị Phương (SN 1973), ở cụm 5 Xuân La (Tây Hồ), lấy đi 2 lượng vàng, 70 triệu đồng để trong két sắt. Sau hơn 2 tháng điều tra, được sự phối hợp của CAH Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã bắt giữ được Lâm và Minh, riêng Tô Văn Đạt - đối tượng chủ mưu bỏ trốn bị cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ ra quyết định truy nã. Ngày 11-12 vừa qua, lực lượng công an đã bắt giữ được Đạt khi hắn vừa về Hải Phòng.

Tập trung đấu tranh với đối tượng này, CAQ Tây Hồ xác định, ngoài vụ phá két ở Xuân La, Đạt cùng đồng bọn còn gây ra 6 vụ phá - trộm két sắt; 7 vụ trộm cắp xe máy khác ở nhiều tỉnh, TP phía Bắc. Thủ đoạn của nhóm này là lang thang đi tăm tia, nắm bắt quy luật sinh hoạt của các hộ dân, chọn lúc gia chủ đi vắng phá cửa đột nhập trộm tài sản.