Tội phạm trộm cắp tại đình, chùa

(ANTĐ) - Theo Trung tá Hoàng Văn Anh - Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, không riêng gì trong các dịp lễ, Tết mà hiện nay, kẻ gian đã lợi dụng sự thành tâm lễ bái của người dân nơi cửa Phật trong các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, để hoạt động trộm cắp, móc túi tại những nơi đình, chùa, đền, miếu.

Tội phạm trộm cắp tại đình, chùa

(ANTĐ) - Theo Trung tá Hoàng Văn Anh - Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, không riêng gì trong các dịp lễ, Tết mà hiện nay, kẻ gian đã lợi dụng sự thành tâm lễ bái của người dân nơi cửa Phật trong các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, để hoạt động trộm cắp, móc túi tại những nơi đình, chùa, đền, miếu.

Theo lực lượng trinh sát địa bàn (Đội 5), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, đơn vị được giao chủ trì công tác phòng chống tội phạm trộm cắp móc túi tại các đình, chùa, đền, miếu thì trong những ngày vừa qua, lượng người đến lễ bái tại các đền, chùa, đình, miếu trên địa bàn Hà Nội khá đông.

Do vậy, hoạt động của tội phạm móc túi trộm cắp tài sản ở những nơi này có những diễn biến phức tạp. Cá biệt có vụ người bị hại đã bị kẻ gian móc túi trộm cắp mất hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, do tâm lý người bị hại cho rằng việc bị mất tiền khi đi lễ cắt sao giải hạn trong những ngày đầu năm mới là “của đi thay người”, nên đã không trình báo tới cơ quan công an.

Người dân phải luôn đề cao cảnh giác tại các đình, chùa, đền, miếu
Người dân phải luôn đề cao cảnh giác tại các đình, chùa, đền, miếu

Trước những diễn biến phức tạp này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã tổ chức lực lượng, phối hợp chặt chẽ với CSHS Công an các quận, huyện và bảo vệ các đình, chùa, đền, miếu, tập trung trinh sát, mật phục và theo dõi để phát hiện, bắt quả tang những hành vi trộm cắp, móc túi của bọn tội phạm.

Chỉ tính riêng trong ngày rằm tháng Giêng năm Mậu Tý (21-2-2008) vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy và bảo vệ các chùa Phúc Khánh, chùa Hà, chùa Trấn Quốc và Phủ Tây Hồ phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi trộm cắp, móc túi của khách thập phương đi lễ chùa và tiền công đức của nhà chùa.

Thiếu tá Võ Nam Hưng - cán bộ Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhận xét: “Hoạt động trộm cắp tài sản tại các đình, chùa, đền, miếu của bọn tội phạm khá tinh vi. Chúng thường đi thành từng nhóm, theo dõi người đi lễ chùa từ lúc họ đặt tiền lễ để xác định được vị trí cất tiền của họ.

Sau đó, chúng bám theo “con mồi” và lợi dụng lúc đông người lễ bái, tạo cớ chen lấn xô đẩy nhau để móc túi trộm cắp ví tiền và điện thoại di động. Ngoài thủ đoạn nêu trên, một dạng tội phạm khác chuyên hoạt động tại các đình, chùa, đền, miếu là trộm cắp tiền lễ của khách thập phương trên ban thờ và trộm tiền công đức của nhà chùa”...

Cũng trong ngày rằm tháng Giêng năm Mậu Tý, lực lượng trinh sát địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã phối hợp với CAP Quảng An, quận Tây Hồ phục kích, phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang trộm cắp tiền công đức tại Phủ Tây Hồ.

Mới đây nhất là ngày 24-2-2008, tại khu nhà thờ Tổ, chùa Trấn Quốc, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, sư chùa bắt quả tang Tăng Hà Tiến Lê, SN 1978, trú tại TP Huế và Dương Văn Tiến, SN 1955, trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cả 2 đối tượng hiện sống lang thang tại Hà Nội đang lấy trộm tiền lễ chùa.

Hồng Tuấn