Tội phạm ngoại tỉnh: Ngày càng manh động

ANTĐ - Gần đây, tội phạm tỉnh ngoài gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Hà Nội. Bằng nhiều thủ đoạn, tội phạm ngoại tỉnh đã gây ra những vụ cướp táo tợn, manh động và liều lĩnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Công an Hà Nội đang kiểm tra hung khí thu được của một số đối tượng tỉnh  ngoài gây án


Những tên cướp “lưu động”

Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 1 tháng Nguyễn Văn Đức (SN 1982) và Vũ Văn Mạnh (SN 1985), đều trú quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, phải ngồi bóc lịch trong Trại tạm giam của CATP Hà Nội. 2 tên cướp này chỉ học hết lớp 9/12, rồi bỏ học suốt ngày lang thang tại các quán game online. Theo lời khai của những tên cướp ngoại tỉnh, trước khi thực hiện các vụ cướp, chúng đã đối phó với sự phát hiện của lực lượng công an bằng cách rời quê ra Hà Nội gây án.

Theo Đức và Mạnh, chúng cảm thấy “yên tâm” khi gây ra những vụ cướp ở địa bàn khác, nhằm tránh bị người quen hoặc công an sở tại phát hiện, bắt giữ. Tối 6-9, chúng đã gây ra vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ ngoại quốc đang đi xe đạp trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Thấy “phi vụ” này trót lọt, Đức và Mạnh ở lại Hà Nội tiếp tục “tăm tia”, gây án. Tuy nhiên, ngày 8-9, 2 tên cướp ngoại tỉnh đã bị lực lượng CSHS phối hợp với CSCĐ và CSGT - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ khi chúng đeo bám “con mồi” tại ngã tư Hòa Mã - Ngô Thì Nhậm. Theo Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: Thủ đoạn hoạt động của 2 tên cướp quê ở Tiền Hải - Thái Bình rất mới. Thông thường, tội phạm cướp giật tài sản chỉ gây án tại địa phương nơi chúng cư trú, ít khi vượt sang “lãnh địa” khác làm ăn.

“Phương thức gây án của nhóm cướp gồm Nguyễn Đình Văn, SN 1987; Nguyễn Văn Quảng, SN 1980 và Hồ Quốc Dũng, SN 1990, đều trú quán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cũng rất mới và manh động!” - Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận xét. Rạng sáng 10-8, trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, nhóm cướp ngoại tỉnh nêu trên cùng đồng bọn của chúng đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp cây gỗ sưa tại khu vực bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai và tại tổ 7, thị trấn Đông Anh. Đối diện với chúng tôi trong Trại Tạm giam của CATP Hà Nội, 3 tên cướp ngoại tỉnh khai nhận đã chuẩn bị hung khí gồm dao, kiếm và thuê ô tô du lịch loại 4-7 chỗ, để làm phương tiện đi cướp cây gỗ sưa. Chúng manh động tới mức dùng hung khí đe dọa, khống chế nhân viên bảo vệ các khu vực trồng cây gỗ sưa ở thị trấn Đông Anh và bán đảo Linh Đàm để đồng bọn chặt lấy gỗ sưa chất lên ô tô rồi tẩu thoát.

Lực lượng Công an Hà Nội phối hợp thực hiện Kế hoạch 141, kiểm tra, phát hiện

và bắt giữ nhiều vụ đối tượng tỉnh ngoài phạm tội

Chủ động chống cướp

Theo đánh giá của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, hầu hết các đối tượng ngoại tỉnh bị bắt giữ về hành vi cướp đều ở độ tuổi từ 18-25. Đa số những tên cướp đều không được học hành, thoát ly gia đình sớm để ra Hà Nội kiếm việc làm tại các khu công nghiệp, hoặc theo các tốp thợ xây dựng tự do làm phụ nề. Do không được ai quản lý, giáo dục, nhiều đối tượng tỉnh ngoài đã sớm sa ngã, hư hỏng và bị các đối tượng xấu lôi kéo để gây ra những vụ án nghiêm trọng.

Xác định được tính chất phạm tội nguy hiểm của tội phạm cướp là người tỉnh ngoài, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố lập kế hoạch, tập trung đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm này. Các lực lượng phối hợp đã điều tra cơ bản, xác định được hàng trăm đối tượng tỉnh ngoài có dấu hiệu hoạt động phạm tội lưu động trên địa bàn thành phố, đưa vào diện quản lý đặc biệt bằng nghiệp vụ công an. Với vai trò chủ công chống các loại tội phạm, Phòng CSHS đã chủ động liên kết với công an 18 tỉnh, thành phố phía Bắc trao đổi thông tin tội phạm 2 chiều và phối hợp với các đơn vị bạn phát hiện, tổ chức bắt giữ nhiều vụ tội phạm tỉnh ngoài hoạt động lưu động trên địa bàn Hà Nội và ngược lại.

Đáng chú ý, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và công an một số tỉnh giáp ranh khám phá ổ nhóm tội phạm chuyên cướp xe máy vào ban đêm trên dọc tuyến quốc lộ nối Hà Nội - Quảng Ninh với các vùng phụ cận. Thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này rất manh động, liều lĩnh, dùng gậy gỗ và dao, kiếm sẵn sàng tấn công người bị hại và những ai truy bắt chúng.

Theo đánh giá của Thượng tá Trương Thọ Toàn, Phó Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công tội phạm vừa qua, Phòng CSHS đã chủ động phát hiện và đấu tranh triệt phá 4 ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài, gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn. Nhằm đối phó với các biện pháp đấu tranh của lực lượng công an, bọn tội phạm đã liên tục thay đổi địa bàn hoạt động từ nơi này sang nơi khác. Hoạt động phạm tội lưu động này rất mới, gây khó khăn cho công tác phát hiện và tổ chức bắt giữ, điều tra, xử lý của cơ quan thi hành pháp luật. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” - Công an Hà Nội đã xây dựng nhiều kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa và một trong số những biện pháp hữu hiệu là công tác phối hợp tuần tra giữa các lực lượng CSHS - CSGT và CSCĐ theo Kế hoạch 141, được Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo.