Tội phạm “ngoại” hoạt động tinh vi

ANTĐ - Gần đây, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người nước ngoài gây ra. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, khó lường và mục tiêu gây án của chúng là khách du lịch, hoặc người nước ngoài đến Việt Nam học tập, công tác.

Tang vật  một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người nước ngoài gây ra

“Chết” vì mỹ nhân kế

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, cuối tháng 10-2012, Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng An ninh Hàng không Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và CATP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ cặp vợ chồng Baldicanas Sheryl Rosaldo (Rosaldo), SN 1984 và Alberto Marcos Olitoquit (Olitoquit), SN 1978, quốc tịch   Philippines, là các đối tượng bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trưa 26-4, ông Yamaguchi Takanori (Takanori), một khách du lịch người Nhật Bản đến Việt Nam đang thả bộ trên phố Hàng Ngang thì gặp một phụ nữ khá xinh xắn đến làm quen và tự giới thiệu tên là Annica, vừa từ Singapore sang Việt Nam du lịch. Sau màn chào hỏi, Annica giới thiệu có người em họ là Jake, chuyên bán các tour du lịch tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với giá rẻ và rủ ông Takanori về nơi thuê trọ tại phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình (Hà Nội) để gặp Jake. 

Tại nơi thuê trọ của Annica, ông Takanori gặp một người đàn ông tự giới thiệu là Jake. Ngồi trò chuyện với nhau được một lát, Annica và Jake mang bộ tú lơ khơ ra chơi bài và rủ ông Takanori cùng tham gia. Các đối tượng hướng dẫn ông Takanori cách chơi bài và cho khách thắng liền 3 ván đầu. Đến lúc này, có một người đàn ông khác tự xưng là Asis, bạn của Annica và Jake đến cùng chơi bài. Asis thấy ông Takanori thắng được nhiều tiền đã gạ gẫm chơi to lên để kết thúc cho sớm. Vì không có nhiều tiền mặt mang theo người, ông Takanori đi cùng với Annica ra điểm rút tiền ATM gần đó, rút được hơn 12 triệu đồng về chơi tiếp. Ván thứ tư ông Takanori vẫn thắng và đến ván thứ 5, Asis yêu cầu chơi hẳn một ván 80.000 USD và đề nghị ông Takanori tiếp tục đi rút thêm tiền để chơi.

Lần này cũng vậy, Annica đưa ông Takanori đi rút tiền. Vì trong thẻ của ông Takanori chỉ còn 45 triệu đồng, Asis đề nghị tạm dừng cuộc chơi và niêm phong toàn bộ tiền, thẻ rút tiền tự động và tài sản khác như điện thoại di động, đồng hồ của ông Takanori vào 1 chiếc hộp giấy dán kín lại, rồi đưa cho người cùng chơi giữ và hẹn hôm sau chơi tiếp. 2 ngày sau, ông Takanori nhận được điện thoại của cô bạn gái mới quen xinh đẹp mời sang Malaysia để chơi nốt ván bài đang dở. Cảm thấy có gì không ổn trong cách hành xử của nhóm bạn mới quen này, ông Takanori bèn bóc niêm phong hộp giấy đựng tiền, tài sản của mình mới hay bên trong chỉ có 6 củ khoai tây đã bốc mùi. Ngay sau đó, ông Takanori kiểm tra tài khoản ở ngân hàng, phát hiện đã bị các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng của mình rút nhiều lần, với số tiền bị chiếm đoạt là 12.251 USD. 

Sau khi nắm được toàn bộ nội dung vụ việc, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tổ chức điều tra, xác định rõ danh tính các đối tượng thuê nhà tại ngõ 126 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình là cặp vợ chồng Rosaldo và Olitoquit, mang quốc tịch Philippines; đồng thời làm rõ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi đánh bạc bịp của chúng và ra quyết định truy nã. Khi bị bắt tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hai vợ chồng Rosaldo và Olitoquit khai đã lấy tên giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của ông Takanori. Lợi dụng lúc ông Takanori không để ý, chúng đã tráo đổi hộp niêm phong tiền và tài sản của khách tại nhà trọ. Đồng phạm với 2 đối tượng này còn có Adriana Banefrido Fernandez, SN 1935, quốc tịch Philippines. 

Cảnh giác với bẫy lừa đảo

Trao đổi với lực lượng Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết trên đây chỉ là một trong số nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, học tập và làm việc do các đối tượng người Philippines gây ra. Ngày 31-10 vừa qua, CATP Hồ Chí Minh đã quyết định tạm giữ hình sự 3 người mang quốc tịch Philippines là Oliver Due, Cavite Nestor Camesis và Tagapan Bartolome Gerbasa để điều tra, làm rõ và xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoạt động phạm tội của nhóm này do Oliver Due điều hành. Chúng thường lang thang ở các địa bàn công cộng như khu danh lam thắng cảnh ở TP Hồ Chí Minh để làm quen và rủ người nước ngoài về phòng trọ chơi đánh bài. Nhóm tội phạm này cũng dùng thủ đoạn y hệt như cặp vợ chồng Rosaldo đã áp dụng với ông Takanori, để chiếm đoạt tiền và tài sản của khách. CATP Hồ Chí Minh đã làm rõ nhóm tội phạm này có hơn 10 đối tượng, nhập cảnh vào Việt Nam theo con đường du lịch để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước những mánh khóe lừa đảo thủ đoạn tinh vi của tội phạm có yếu tố nước ngoài, cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân và khách nước ngoài đề cao cảnh giác, phát hiện và báo ngay cho các cơ quan chức năng những nhóm đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Tập trung chú ý những đối tượng đi theo nhóm, có biểu hiện bất ngờ làm quen, rồi rủ chơi bài ăn tiền… để tránh rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.