Tội phạm Internet - nỗi lo hàng đầu

ANTĐ - Cuộc chiến chống tội phạm Internet vốn đã phức tạp lại càng gay cấn hơn sau thừa nhận của Uỷ ban Nội vụ của Quốc hội Anh rằng nước Anh đang thất bại trong cuộc đối đầu với mối đe dọa này.

Tội phạm Internet đã trở thành mối đe dọa toàn cầu

Mới tuần trước, Thủ tướng Anh D. Cameron đã siết chặt luật cấm phim ảnh đồi trụy trên mạng Internet, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp công cụ tra cứu trên mạng như Google, Yahoo và Bing ngăn chặn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Ấy thế nhưng theo Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Anh, nỗ lực này chẳng mấy ý nghĩa vì các tội phạm Internet, từ giả dạng, đánh cắp dữ liệu đến truyền bá các hình ảnh trái phép cũng như các tài liệu cực đoan trên mạng vẫn tràn lan tại Anh.

Quả thực, không nước nào cảm thấy an toàn trước mối đe dọa từ tội phạm Internet. Thậm chí năm ngoái, trong một buổi điều trần mở hiếm hoi của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI lúc đó R. Mueller đã phải thốt lên rằng: “Ngăn chặn khủng bố vẫn là ưu tiên số một. Nhưng trong thời gian tới, mối đe dọa trên không gian mạng sẽ là nỗi lo hàng đầu cho đất nước”. Cục Chiến lược an ninh quốc gia của Anh thì xếp hạng các mối đe dọa đến từ Internet ngang hàng với chủ nghĩa khủng bố, và cũng gây nguy hiểm không kém đối với hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia.

Có thể kể ra ở đây không ít ví dụ. Trong một sự kiện tại Francisco vào năm 2009, ông R. Mueller đã tiết lộ suýt nữa mình trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến (phishing). Kẻ lừa đảo đã gửi cho ông một email giả mạo y hệt nội dung từ một ngân hàng mà ông có tài khoản. Chỉ cần thêm vài cú click chuột, người quyền lực nhất FBI sẽ sập bẫy. Cục Tình báo Anh (MI 5) thì cho biết đang điều tra tình trạng an ninh của hơn một chục công ty trong nước và đã có một doanh nghiệp ở London thiệt hại 800 triệu bảng (hơn 1,2 tỉ USD) sau khi hệ thống điện toán bị tấn công.

Trên quy mô toàn cầu, theo kết quả nghiên cứu của Tập đoàn an ninh McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), nạn tội phạm mạng đang gây tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu từ 100-500 tỷ USD mỗi năm. Nghiên cứu cho biết tổn thất do loại tội phạm này gây ra bao gồm thiệt hại do tài sản trí tuệ và các thông tin mật bị đánh cắp; niềm tin của người sử dụng Internet suy giảm; chi phí cho công tác phục hồi, bảo hiểm và an ninh mạng gia tăng cũng như uy tín của các doanh nghiệp bị tổn hại.

Chưa dừng ở đó, Giám đốc Cục tình báo Anh (MI 5) còn cảnh báo viễn cảnh các tổ chức khủng bố sẽ áp dụng loại phương thức tấn công mạng trong tương lai. Theo ông, hậu quả của những vụ việc tương tự sẽ ngày càng lớn hơn, do mạng Internet hiện đã gắn kết với gần như mọi khía cạnh cuộc sống, từ văn phòng, công sở đến xe hơi, hệ thống quản lý giao thông cho đến máy rút tiền mặt ATM…

Cuộc chiến với tội phạm    Internet đã mang tính toàn cầu. Với loại tội phạm công nghệ cao này, muốn ngăn chặn cũng cần phải có những đơn vị chuyên trách với những trang thiết bị và công nghệ hiện đại nhất. Về phía cá nhân, các doanh nghiệp, các ngân hàng cũng như các tổ chức vừa phải tự bảo vệ, vừa phải tích cực tố giác những hành vi đánh cắp dữ liệu để giúp nhà chức trách có thể tìm ra kẻ phạm tội trực tuyến và ngăn chặn sự hoành hành của chúng.