Tội phạm hiếp dâm trẻ em sẽ bị "thiến"

ANTĐ - Quy định trừng phạt bằng phương pháp thiến hóa học sẽ được áp dụng cho những kẻ trên 19 tuổi bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 16 tuổi.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, quốc gia này sẽ áp dụng hình phạt "thiến" bằng hóa chất đối với một nam giới bị kết tội hãm hiếp trẻ em, đây sẽ là trường hợp tội phạm đầu tiên bị trừng phạt theo phương pháp này tại Hàn Quốc.

Park, 45 tuổi, sẽ được trả tự do vào tháng 7 tới sau khi “bóc lịch” 10 năm vì tội cưỡng hiếp một bé gái 10 tuổi.

Tuy nhiên, “Gã này sẽ bị tiêm thuốc 3 tháng/lần trong vòng 3 năm tiếp theo để giảm ham muốn tình dục thông qua điều chỉnh hormone “bất kể là hắn có thích hay không”, Kim Hyung-Yul, một quan chức của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết.

Park đã từng phải nhận 3 án tù vì tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 16 tuổi vào các năm 1984, 1991 và 1998.

Quy định trừng phạt bằng phương pháp "thiến" hóa học sẽ được áp dụng cho những kẻ trên 19 tuổi bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 16 tuổi.

Năm ngoái, Hàn Quốc trở thành nước đầu tiên trong khu vực châu Á hợp pháp hóa quy định "thiến" bằng hóa chất đối với các tội phạm tình dục.

Các quy định tương tự cũng đã được thực hiện tại các quốc gia gồm Mỹ, Đức, Thụy Điển và Na-Uy.