Tội phạm đã được “khoanh vùng”

ANTĐ - Hàng loạt yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đã được Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ gấp rút triển khai thực hiện từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhằm đảm bảo cho nhân dân Thủ đô vui đón xuân trong bình yên, an toàn. Ghi nhận của PV ANTĐ về những phần việc trọng tâm của một số đơn vị “mũi nhọn”.

Đại tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng CSHS: Tập trung chống trộm cắp, móc túi nơi công cộng

Từ nay đến Tết Nguyên đán, CSHS sẽ phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã... tập trung gọi hỏi, răn đe số đối tượng đã có tiền án, tiền sự can tội trộm cắp tài sản; đua xe, cổ vũ đua xe; giám sát số đối tượng “nổi”, có biểu hiện “hành nghề” đòi nợ thuê để tập trung đấu tranh. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vui chơi trong dịp Tết, lực lượng CSHS sẽ bố trí lực lượng hóa trang, mật phục, kịp thời phát hiện, bắt giữ số đối tượng cò mồi, chèo kéo, chèn ép khách tại các bến xe, nhà ga; trộm cắp tại điểm vui chơi, khu di tích lịch sử, đền chùa... trước, trong và sau Tết.

Đại tá Nguyễn Văn Nông - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV: Đánh mạnh các “tụ điểm” tiêu thụ hàng lậu

Thay vì chạy theo số vụ, chúng tôi sẽ tập trung đánh trúng, đúng các ổ nhóm, đường dây buôn lậu số lượng lớn từ biên giới về Hà Nội. Sau “chợ vải” Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân, lực lượng công an đang theo dõi, tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu lớn khác. 

Thượng tá Phạm Văn Phấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH: Sẽ kiểm tra đột xuất, chống pháo nổ 

Để phòng ngừa hiệu quả pháo nổ, Giám đốc CATP đã tham mưu cho BCĐ 197 thành phố, lập các tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra các đơn vị công an, cơ quan, trường học... về việc triển khai những biện pháp chống pháo nổ. Đề nghị công an các địa phương sớm kết thúc điều tra các vụ việc, đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan đưa ra xét xử lưu động, nhằm răn đe các đối tượng có ý định phạm pháp.

Đại tá Doãn Hữu Châu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường: Còn quận, huyện lơ là chống thực phẩm “bẩn”

Thực tế cho thấy, một số chỉ huy công an các đơn vị chưa quan tâm đến “chống” thực phẩm bẩn, nhất là huyện ngoại thành, nơi có nhiều làng nghề thủ công, sản xuất thực phẩm, đồ uống “nóng” vi phạm. Bên cạnh chống gà nhập lậu, chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã cần đôn đốc Đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các kho đông lạnh, chợ... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.