Tối hậu thư cho Mourinho

ANTĐ - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho bị các nhà cái đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho khả năng mất việc tiếp theo tại Premier League, trong tuần có ý nghĩa quyết định trên 2 mặt trận quan trọng nhất của Chelsea.

Theo kế hoạch, The Blues gặp Porto vào đêm mai ở trận đấu có thể khiến họ bị loại khỏi Champions League. Họ sau đó đụng độ với đội bóng đang “bay cao” Leicester City ở trận đấu chứng kiến sự thay đổi rất lớn kể từ lúc Chelsea đăng quang chức vô địch Premier League mùa giải trước.

Tờ Independent cho biết, chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich vẫn muốn giữ Mourinho, tin tưởng “Người đặc biệt” có thể giúp các học trò thoát khỏi thảm cảnh hiện nay. Tỷ phú người Nga cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với truyền thống sa thải HLV sau khi liên tục bày tỏ sự ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, việc thiếu những sự lựa chọn thay thế cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, kết quả nghèo nàn ở 2 trận đấu tới sẽ đảo ngược mọi toan tính hiện tại với Mourinho. Nếu bị loại khỏi Champions League, trong trường hợp họ thua Porto và Dynamo Kiev đánh bại Maccabi Tel-Aviv ở trận đấu còn lại tại Bảng G, đó sẽ là lần thứ hai The Blues phải dừng chân tại vòng đấu bảng kể từ lúc Abramovich tiếp quản CLB năm 2003.

Trong khi đó, nếu để thua tại Leicester City, người khổng lồ của London nguy cơ bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ, điều cũng sẽ là giọt nước tràn ly với tương lai của Mourinho. Từ nhà ĐKVĐ, Chelsea sẽ phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, kết quả không thể chấp nhận đối với bất cứ người hâm mộ nào của The Blues, nửa năm sau khi họ lên ngôi tại Premier League.