Đội tuyển Anh:

Tối hậu thư cho Joe Hart

ANTĐ - Từng là chốt chặn vững chắc trong khung gỗ tại Manchester City cũng như đội tuyển Anh nhưng số phận của Joe Hart đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nếu không chứng tỏ được tài năng ở trận giao hữu gặp đội tuyển Đức, Hart gần như không còn cơ hội cứu vãn sự nghiệp tại cả cấp độ ĐTQG cũng như CLB…

HLV đội tuyển Anh, Roy Hogdson coi cuộc đối đầu với Đức vào đêm mai là “liều thuốc thử” đối với Joe Hart. Bất chấp những màn trình diễn nghèo nàn, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích về thủ môn của Manchester City, Hogdson vẫn giữ niềm tin với ngôi sao này. Tuy nhiên, Hogdson bày tỏ rõ quan điểm, trong lúc ông vẫn tin tưởng ở Joe Hart dù mất vị trí chính thức tại Etihad, thủ môn 26 tuổi này không được phép mắc thêm bất cứ sai lầm nào. 

Thất bại 0-2 của đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Chile hồi tuần trước là một màn trình diễn nghèo nàn khác của Joe Hart sau nhiều tháng trở thành chủ đề chỉ trích của những người hâm mộ. Thay cho những pha bóng xuất thần, Joe Hart thường có những pha ra vào bóng thiếu hợp lý, đặc biệt là trong màu áo của Manchester City. Những gì Joe Hart thể hiện cũng là một phần giải thích cho kết quả nghèo nàn của đội bóng vùng Eastland tại giải Premier League. Vẫn tạo cơ hội để Joe Hart sửa sai, song niềm tin của Hogdson vào thủ môn này đang bị lung lay dữ dội. Chỉ cần một “cơn gió nhẹ” quét qua ở trận đấu tới với đội tuyển Đức, Joe Hart sẽ không còn cơ hội làm lại tại đội tuyển Anh và tất nhiên không thể góp mặt tại World Cup 2014 ở Brazil vào mùa hè năm tới. Phương án thay thế cũng đã được Hogdson tính tới sau khi ông nhắc tới cái tên Ben Foster. 

Trước lúc Hogdson ra “tối hội thư” cho Joe Hart, ngôi sao này đã bị mất vị trí chính thức tại Man Xanh. Quyết định của người đồng nhiệm bên phía Manchester City, Manuel Pellegrini trong việc đầy Joe Hart tạo ra áp lực lớn và tác động không nhỏ tới quan điểm của Hodgson. Thông tin gần đây cho biết, Manchester City đang lên kế hoạch mua thủ môn của Queens Park Rangers, Julio Cesar vào tháng 1 tới để thay thế Joe Hart. Cesar đang có ý định rời QPR sau khi mất vị trí số 1 vào tay Robert Green tại đội bóng của Championship. Có điều, thủ môn người Brazil sẽ chỉ gia nhập đội bóng nào bảo đảm anh được bắt chính nhằm hướng tới tấm vé dự lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm tới.

Joe Hart đã bị Pellegrini loại khỏi đội hình chính thức của Manchester City vì những sai lầm không thể chấp nhận được, với “kép phụ” Costel Pantilimon trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho khung gỗ của đội bóng chủ sân Etihad. Phong độ tụt dốc của Joe Hart xảy ra đúng ở thời điểm đội tuyển Anh đang chuẩn bị cho World Cup 2014 khiến người hâm mộ rất lo lắng. Từ lâu, vị trí của “người gác đền” luôn là chủ đề nóng của “Tam sư”, khi những sai lầm ở vị trí thủ môn khiến họ phải chịu những thất bại cay đắng tại những giải đấu lớn. Joe Hart từng nổi lên là gương mặt có thể khắc phục được điểm yếu trong khung gỗ của đội bóng đảo quốc sương mù nhưng viễn cảnh đó ngày càng có vẻ xa vời.