Tội danh nghiêm trọng của 7 gã trai lấy ‘trời làm màn, đất làm chiếu’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ tỉnh ngoài về Hà Nội, cả 7 đối tượng đều thất học, không công ăn việc làm, “tình cờ” gặp nhau ở vườn hoa, công viên và quán Internet... đã kết nhóm, gây hàng loạt vụ trộm cắp, cả cướp.

Gặp họa vì ánh đèn pha xe máy

Khoảng 21h ngày 10-8, anh Vũ (SN 1985, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy xe máy Wave Anpha về nhà trên phố Đại Từ; khi đến công viên Linh Đàm, quận Hoàng Mai, bỗng nghe tiếng gằn giọng từ nhóm đối tượng đang ngồi ghế đá gần đó: “Mày cụp cái pha xuống”.

Một số đối tượng trong vụ án

Một số đối tượng trong vụ án

Trông thấy nhóm đối tượng có vẻ nhỏ con, anh Vũ giảm tốc độ và có lời nói lại phía những kẻ khiêu khích mình. Không ngờ, điều đó đã khiến anh Vũ gặp họa.

Một đối tượng nhào ra, vung điều cày vụt liên tiếp vào phần đầu, vai anh Vũ. Số còn lại kéo nam thanh niên ngã khỏi xe máy; đứa tiếp tục dùng điếu cày, kẻ sử dụng tay chân đánh anh Vũ khiến nạn nhân bị choáng, ngã gục tại chỗ.

Không gian tối thui của khu vực công viên tạo điều kiện để nhóm đối tượng tha hồ lục người, ví anh Vũ, lấy được hơn 500.000 đồng. Trước khi bỏ đi, các đối tượng lấy luôn chiếc xe máy của anh Vũ. Nạn nhân sau đó phải khám, điều trị tại bệnh viện với thương tích tại ngón tay cái, đỉnh đầu, mang tai.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản nghiêm trọng, chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo đội CSHS khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng CAP Đại Kim điều tra, truy xét.

Đánh án trong “mùa” dịch

“Dịch bệnh Covid tái diễn lần thứ tư, dù đã hết sức chủ động, song lực lượng tham gia phá án - CAQ Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát hình sự - vẫn không tránh khỏi khó khăn khách quan: là hầu như không có nhân chứng, rất ít người dân biết, nắm về tung tích nhóm cướp. Chưa kể thời điểm xảy ra sự việc đúng lúc trời mưa, nhiều dấu vết hiện trường bị xóa”, chỉ huy CAQ Hoàng Mai nhớ lại.

Công tác điều tra đồng loạt triển khai các hướng: kiên trì tìm kiếm nhân chứng; trích xuất camera xung quanh khu vực và các tuyến đường xảy ra vụ cướp; rà soát toàn bộ địa bàn công cộng quận Hoàng Mai và của thành phố.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nắm được thông tin từ nhân viên một cửa hàng tiện ích gần nơi xảy ra vụ cướp, đó là có nhóm đối tượng lang thang trong công viên Linh Đàm, thỉnh thoảng sang mua đồ ăn uống.

Ban chuyên án đã trích xuất hình ảnh camera, thu được ảnh 3 đối tượng đeo khẩu trang, mặc quần áo... rất bẩn. Nhận định đây chính là các đối tượng nghi vấn trong nhóm đánh, cướp tài sản của anh Vũ, ban chuyên án đã in ảnh các đối tượng, gửi các địa bàn để phục vụ công tác rà soát, truy tìm.

Đến khoảng 17h ngày 12-8, trinh sát đội CSHS phối hợp với CAP Đại Kim phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang lang thang trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm; lập tức tiến hành kiểm tra. Vừa được CQĐT cho bí mật tiếp cận, anh Vũ đã nhận ra đây là những kẻ đã đánh, cướp tài sản của mình.

Lần lượt sau đó, ban chuyên án làm rõ và bắt trọn 6 đối tượng liên quan, là Lê Huy Cường (SN 1998, quê quán Thiệu Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Bá Đông (SN 2006), Trần Hoàng Dương (SN 2006), Nguyễn Bá Dũng (SN 2007) cùng quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An; Nguyển Văn Tuyền (SN 1998, quê quán Yên Phong, Bắc Ninh); Hoàng Anh Dũng (SN 1987, quê quán Chiêm Hóa, Tuyên Quang);

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của anh Vũ. Sau khi lấy được xe, nhóm cướp mang bán cho Chu Sỹ Hào (tạm trú ở huyện Thanh Trì) với giá 2 triệu đồng. Chiếc xe này Hào dán giấy che BKS để sử dụng nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

“Tác giả” hàng loạt vụ trộm

Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, CQĐT CAQ Hoàng Mai còn làm sáng tỏ bức màn bí mật liên quan đến ổ nhóm thanh thiếu niên từ tỉnh ngoài về Hà Nội sống lang thang này. Đó là, để có tiền ăn tiêu, chúng thường xuyên đi tăm tia, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 7-7, Nguyễn Bá Dũng đột nhập vào lán xây dựng tại xóm Chùa, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, trộm cắp được 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, rồi mang về đưa cho đối tượng Đông và Dương đi bán được hơn 500.000 đồng.

Ngày 20-7, cũngkhoảng 2h, Nguyễn Bá Dũng đột nhập vào tòa nhà đang xây dựng của công ty Liên đoàn địa chất Đông Bắc (địa chỉ: đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai), trộm cắp 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7. Giống phi vụ trước, Dũng đưa điện thoại cho Đông, Dương đi bán được 450.000 đồng.

Trước khi gây ra vụ cướp tài sản của anh Vũ, khoảng 3h ngày 5-8, đối tượng Dũng đột nhập vào bãi trông xe ô tô Cầu Dậu, phường Đại Kim, lấy được 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, 1 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Quang Hưng, trị giá khoảng 3.000.000 đồng. Chiếc điện thoại lại được Dũng đưa cho cặp đôi Đông, Dương mang bán được 600.000 đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAQ Hoàng Mai đã khởi tốHoàng Văn Phú, Lê Huy Cường, Nguyễn Bá Đông, Trần Hoàng Dương, Nguyễn Văn Tuyền, Hoàng Anh Dũng về hành vi cướp tài sản; khởi tố Chu Sỹ Hào về hành vitiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chuyên án thành công, nhưng đúng như chỉ huy CAQ Hoàng Mai thẳng thắn nhìn nhận, có những vấn đề quan trọng cần rút ra: Về công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, nắm bắt và quản lý đối tượng của lực lượng chức năng cơ sở; về công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân. Càng nhận diện và bịt kín những tồn tại, sơ hở, tội phạm càng bị chặn điều kiện gây án.