Tối đa 3.000 khán giả được xem chung kết Viettel - Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho mở cửa các khán đài song hạn chế tối đa 3.000 khán giả được vào sân theo dõi trận chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa Viettel và Hà Nội.
Sân Hàng Đẫy sẽ đón tối đa 3.000 khán giả ở chung kết Cúp quốc gia 2020

Sân Hàng Đẫy sẽ đón tối đa 3.000 khán giả ở chung kết Cúp quốc gia 2020

Chiều 18-9, Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn hoả tốc gửi Sở VH-TT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan, thông báo về việc chấp thuận cho mở cửa sân Hàng Đẫy trong trận chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel (18h ngày 20-9).

Yêu cầu đi kèm là ban tổ chức sân Hàng Đẫy phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Cùng ngày, Sở VH-TT Hà Nội có công văn gửi Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, trong đó nêu rõ: "Cho phép tổ chức trận chung kết giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel vào ngày 20-9 với lượng khán giả 3.000 người, chỉ được phép ngồi tại khán đài A, giãn cách theo quy định".

Hôm nay (19-9), ban tổ chức sân Hàng Đẫy sẽ bắt đầu phát hành vé trận chung kết Cúp quốc gia với cùng mức giá 50.000 đồng/vé, số lượng tối đa là 3.000 vé.

Cũng trong hôm nay, hai CLB sẽ có buổi tập cuối cùng và cử đại diện tham gia họp báo trước trận. Hà Nội đang đứng trước cơ hội lần thứ hai vô địch trong khi Viettel mơ lần đầu đoạt cúp,