Toàn tâm, toàn lực đảm bảo tuyệt đối an toàn SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội cùng các cục nghiệp vụ và 11 địa phương diễn ra các hoạt động, sự kiện của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã và đang quyết tâm cao nhất để xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31.

An ninh, an toàn là mục tiêu cao nhất

SEA Games 31 diễn ra ở 12 tỉnh, thành phố, từ nhiều tháng qua, Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) của Bộ Công an đã thường xuyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn đại hội. Cùng với việc bám sát tiến độ công tác chuẩn bị đại hội tại địa phương, thời gian qua, các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với từng địa phương tổ chức khảo sát các điều kiện về an ninh, an toàn những địa điểm tập luyện, thi đấu, lưu trú của các đoàn huấn luyện viên, vận động viên, quan chức thể thao… cũng như các vấn đề liên quan tới an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổ chức SEA Games 31.

Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo an ninh, an toàn SEA Games 31

Công an Hà Nội xuất quân đảm bảo an ninh, an toàn SEA Games 31

Tiểu ban ANTT của Bộ Công an cũng đã chủ động rà soát nhân sự, tham mưu, kiến nghị Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 và Tổ giúp việc Tiểu ban ANTT; thường xuyên phối hợp với các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức đại hội, Trung tâm Điều hành SEA Games 31 để nắm thông tin, tình hình liên quan đến việc tổ chức SEA Games 31....

Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ SEA Games 31, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận hành thông suốt Ban Chỉ huy bảo vệ đại hội của CATP; tổ chức công tác trực ban, trực chiến ở mức cao nhất, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh, trật tự. Quá trình triển khai phương án phải hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; giữ đúng lễ tiết tác phong, tạo dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô đối với quan khách, vận động viên quốc tế.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT SEA Games 31 từng nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong bảo đảm ANTT SEA Games 31 là các đơn vị, lực lượng, địa bàn làm nhiệm vụ phải bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của vận động viên, quan chức thể thao. Trong đó, cần bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT trên phạm vi cả nước, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Cùng với đó, phải tăng cường công tác nắm tình hình; bảo đảm an ninh mạng; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của các vận động viên, quan chức thể thao các nước, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra đại hội. Chủ động nắm, phát hiện, xác minh, điều tra các vụ án cá độ liên quan đến hoạt động thi đấu trong khuôn khổ chương trình thi đấu của SEA Games 31…

Không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất

Đến thời điểm này, quy chế hoạt động, kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31 của Tiểu ban ANTT đã được triển khai, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan và UBND 12 tỉnh, thành phố diễn ra SEA Games 31 phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban ANTT trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự đại hội. Kế hoạch lịch công tác và phân công thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT SEA Games 31 cũng đã được quán triệt đến từng thành viên Tiểu ban ANTT và công an 12 địa phương.

Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT SEA Games 31 tại 12 địa phương diễn ra đại hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức đại hội... Các đơn vị, địa phương đều bám sát kế hoạch của Tiểu ban, phương án bảo đảm ANTT đúng tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Tại Hà Nội, đến thời điểm này, toàn lực lượng và phương tiện CATP đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn SEA Games 31, với nhận thức rõ ràng: Hà Nội là địa bàn trọng điểm, tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đại hội và nhiều bộ môn thi đấu diễn ra từ ngày 8-5 đến 23-5-2022. Đây là sự kiện quốc tế lớn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước, toàn lực lượng Công an Thủ đô xác định bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022… Lực lượng và phương tiện của CATP đã đặt công tác bảo vệ an ninh, an toàn đại hội ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất, dù là nhỏ nhất, phục vụ tổ chức thành công đại hội…

Tin cùng chuyên mục