Toàn lực lượng Cảnh sát cơ động ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hưởng ứng lời phát lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 18-5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được theo kế hoạch.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát lệnh ra quân

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát lệnh ra quân

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất, phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử. Các đơn vị cần khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh các phương án theo chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động sẵn sàng ra quân tăng cường hỗ trợ Công an các địa phương khi có lệnh điều động.

Trung tướng Phạm Quốc Cương cũng yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc

Giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh phải nắm chắc tình hình quân số của các đơn vị trực thuộc để sẵn sàng tham mưu điều động hỗ trợ Công an các địa phương giải quyết các tình huống phức tạp khi có yêu cầu; thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy và chủ động kế hoạch bảo đảm thiết bị thông tin liên lạc phục vụ các đơn vị ra quân thực hiện nhiệm vụ; phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc công tác tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu, công tác tuần tra kiểm soát cũng như bố trí lực lượng bảo đảm ANTT các điểm bầu cử của Cảnh sát cơ động.

Chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ các đơn vị ra quân tăng cường hỗ trợ Công an các địa phương tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng dịch tại các địa điểm bầu cử của Bộ Tư lệnh.

“Ngay sau hội nghị này, tôi yêu cầu các đơn vị tổ chức ngày hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất triển khai lực lượng, phương tiện và các bảo vệ an ninh, trật tự Ngày bầu cử” - Trung tướng Phạm Quốc Cương nêu rõ.