Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ

ANTD.VN - Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra hôm 24-5-2022 tại 1 trường Tiểu học ở bang Texas của Mỹ đã tăng lên 21 người.
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Vụ xả súng xảy ra tại trường Tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas, cách San Antonio khoảng 130km về phía Tây
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, danh tính nghi phạm được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, học sinh trường Trung học Uvalde. Đối tượng này sinh ra ở Bắc Dakota nhưng sống ở Uvalde
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Theo Thống đốc Abbott, tay súng 18 tuổi được cho là đã bắn bà của mình trước khi tới trường tiểu học với 1 khẩu súng ngắn và có thể cả 1 khẩu súng trường. “Cậu ta đã bắn chết 14 học sinh và 1 giáo viên”, ông Abbott nói
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Tay súng Salvador Ramos được cho là đã bị các nhân viên cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. 2 cảnh sát cũng bị trúng đạn, nhưng vết thương không nghiêm trọng.
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Tuyến đường gần trường Tiểu học Robb bị phong tỏa
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Các nhân viên thực thi pháp luật có mặt bên ngoài trường Tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Các học sinh là nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng ở độ tuổi từ 7-11, CNN đưa tin. Trong số 21 người thiệt mạng có 18 học sinh và 3 giáo viên
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Xe cảnh sát đỗ gần chiếc xe tải được cho là của kẻ xả súng
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Bảng danh sách các lớp học và giáo viên đặt bên ngoài Trung tâm Hành chính Ssgt Willie de Leon, nơi tiếp nhận học sinh từ trường Tiểu học Robb sau khi xảy ra vụ xả súng
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Một phụ nữ bật khóc khi đang nói chuyện điện thoại bên ngoài Trung tâm Hành chính Ssgt Willie de Leon
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Nỗi đau mất người thân sau vụ xả súng
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Các nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến hiện trường vụ xả súng
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Phát biểu tại Nhà Trắng về vụ xả súng hàng loạt này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã hy vọng khi trở thành Tổng thống sẽ không phải chứng kiến điều này một lần nữa. Trong bài phát biểu, ông Biden yêu cầu các nhà lập pháp “biến nỗi đau này thành hành động” sau khi điểm qua một số vụ xả súng hàng loạt kể từ vụ thảm sát năm 2012 tại trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, khi ông còn là Phó Tổng thống.
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Tổng thống Mỹ đã hạ lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và tất cả khu vực khác cho đến ngày 28-5 để bày tỏ tiếc thương các nạn nhân. Tổng thống Mỹ cũng đã điện thoại cho Thống đốc bang Texas Greg Abbott để đề nghị hỗ trợ sau vụ thảm sát
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ
Toàn cảnh vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học ở Mỹ