Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu

ANTD.VN - Ngày 20-12, công trình đặc biệt quan trọng- thủy điện Lai Châu đã chính thức khánh thành. Việc đưa vào hoạt động thủy điện Lai Châu sớm hơn một năm so với nghị quyết của Quốc hội và cả ba tổ máy phát điện sớm hơn 3 tháng so với yêu cầu của Chính phủ đã đem lại sản lượng điện lớn cho quốc gia, lượng điện trung bình hằng năm lên đến 4,7 tỷ kWh...

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 1

Ngày 20-12, tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh biên giới Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khánh thành thủy điện Lai Châu. Đây là công trình thủy điện lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện chính quyền các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; đại diện các nhà thầu và đông đảo bà con các dân tộc trong vùng tái định cư.

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 2

Đập bê tông đầm lăn thủy điện Lai Châu có khối lượng 1.886.000 m3; chiều cao đập lớn nhất 137 mét. Đây là một trong những đập có tốc độ nâng đập lớn nhất thế giới. Việc thi công bê tông đầm lăn vượt tiến độ đã tạo điều kiện thi công sớm các hạng mục khác, do đó đã sớm tích nước hồ chứa đem lại hiệu ích phát điện cho thủy điện Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình.

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 3

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao chìa khóa quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 4

Hình ảnh các tổ máy tại thủy điện Lai Châu. Dự án thủy điện Lai Châu - thủy điện lớn cuối cùng trên dòng sông Đà với tổng đầu tư 35.700 tỷ đồng đã chính thức hoàn thành sau gần 2.100 ngày làm việc của hàng vạn công nhân

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 5

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng nghe phương án vận hành nhà máy thủy điện Lai Châu

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 6

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì công trình đặc biệt quan trọng này. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành liên quan, chủ đầu tư; cũng như tập thể cán bộ, công nhân lao động các nhà thầu, chính quyền tỉnh Lai Châu trong việc hoàn thành toàn bộ công trình trước một năm và làm tốt công tác di dân lòng hồ thủy điện.

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc mừng các công nhân vận hành nhà máy. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động thủy điện Lai Châu sớm hơn một năm so với nghị quyết của Quốc hội và cả ba tổ máy phát điện sớm hơn 3 tháng so với yêu cầu của Chính phủ đã đem lại sản lượng điện lớn cho quốc gia, lượng điện trung bình hằng năm lên đến 4,7 tỷ kWh.

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 8

Trong gần 2.100 ngày lao động, hàng vạn công nhân ngành điện lực và các đơn vị thi công, lắp máy đã đào đắp trên 20 triệu mđất đá, trộn và đổ hơn 3,4 triệu m3 bêtông, vận chuyển hơn 37.000 tấn thiết bị từ đồng bằng lên miền núi, di dời và tái định cư, định canh cho hơn 2.100 hộ dân trong vùng dự án…

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 9

Bà con dân tộc ở Lai Châu chào đón Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với chiếc khăn Piêu truyền thống

Toàn cảnh Lễ khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu ảnh 10

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra đỉnh đập thủy điện ở độ cao 303m