Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ giết người

ANTĐ - Hết tiền tiêu xài, Hiệp và Thưởng rủ nhau đi tìm những người hành nghề xe ôm thuê chở đến chỗ vắng rồi ra tay sát hại, cướp tài sản cầm cố lây tiền ăn tiêu.

Do quen biết nhau từ trước, ngày 22-8-2012, Phạm Văn Hiệp (SN 1994, trú tại xóm 9, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) rủ Nguyễn Đăng Thưởng (SN 1989, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi cướp xe ôm lấy tiền ăn tiêu.

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ giết người ảnh 1
Hiệp và Thưởng tại phiên tòa chiều nay

Sau khi bàn bạc, cả hai chuẩn bị 1 con dao nhọn và mượn xe máy không mang BKS của anh Nguyễn Ích Đại (SN 1972, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang) đi lên thị xã Sơn Tây, Hà Nội để "săn mồi".

Tại đây, cả hai phát hiện anh Phùng Thái Sơn (SN 1975, trú tại thôn Thuần Nghệ, phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây) hành nghề xe ôm, đang chờ khách. Hiệp giấu dao trong người, tiến sát anh Sơn còn Thưởng đứng từ xa canh chừng.

Hiệp giả vờ thuê anh Sơn chở đến gần cổng Trung đoàn 452 đóng tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khi đi qua chỗ vắng người, Hiệp bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào vùng thắt lưng anh Sơn để cướp chiếc xe máy Dream BKS: 29U1 - 05210 và 1 điện thoại di động hiệu Nokia.

Sau đó, Hiệp và Thưởng mang chiếc xe trên cầm cố cho anh Nguyễn Duy Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lấy 5 triệu đồng để ăn tiêu. Anh Sơn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết.

Chiều nay (7-5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Đăng Thưởng bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tuy nhiên, do mâu thuẫn về lời khai giữa các bị cáo tại phiên tòa với tài liệu trong hồ sơ vụ án về động cơ giết người nên HĐXX đã trả hồ sơ để Viện kiểm sát điều tra bổ sung.