Tỏa sáng ở AFF Cup 2016, Công Vinh có thể vượt... Neymar, Van Persie hay Rooney

ANTD.VN - Ngoài mục tiêu rất rõ ràng là vô địch AFF Suzuki Cup 2016 cùng ĐT Việt Nam, Công Vinh còn có một cột mốc khác rất đáng tự hào nếu trở thành cây săn bản chủ lực trong tay HLV Hữu Thắng ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp.

Trang thống kê bóng đá Squawka nổi tiếng vừa công bố top 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới cấp độ ĐTQG còn đang thi đấu. Thật bất ngờ, Công Vinh cũng có mặt và đứng thứ 9, với 49 bàn thắng.

Bảng thống kê top 10 tiền đạo ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG còn đang thi đấu

Số bàn thắng của tiền đạo xứ Nghệ ngang bằng với Edin Dzeko của ĐT Bosnia, nhưng anh đứng trên do mất ít thời gian thi đấu hơn.

Với vị trí hiện tại, Công Vinh đang kém hai chân sút thượng hạng là Neymar của ĐT Brazil và Van Persie của ĐT Hà Lan đúng 1 bàn. Trong khi đó, anh kém Rooney 4 pha lập công.

Nếu tỏa sáng rực rỡ ở AFF Cup 2016 và trở thành tay săn bàn chủ lực của ĐT Việt Nam, Công Vinh hoàn toàn có thể vượt qua 3 cái tên đình đám Neymar, Van Persie và Rooney trong một thời gian ngắn.

Dẫn đầu danh sách mà Squawka thống kê, không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Cú đúp vào lưới Latvia ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua giúp ngôi sao này nâng tổng số bàn thắng của mình cho ĐT Bồ Đào Nha lên con số 68.

Ở cuộc đua này, Messi tỏ ra kém hơn hẳn CR7 khi xếp thứ 2, kém Ronaldo tới 12 pha lập công (56).

Công Vinh đang muốn cháy hết mình ở AFF Cup 2016

Ở AFF Cup sắp tới, nếu vào tới chung kết, ĐT Việt Nam sẽ phải đá tới 7 trận (3 trận vòng bảng, 2 trận bán kết lượt đi và về, 2 trận chung kết lượt đi và về) và cơ hội đang mở ra rất lớn với Công Vinh.

Trong nhiều năm qua, anh luôn là lựa chọn số 1 trên hàng công của đội tuyển, bất kể qua đời HLV nào. Dưới thời HLV Hữu Thắng, anh ghi tới 13 bàn sau 15 trận, một con số đáng kinh ngạc. Công Vinh đang là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất (81 lần) và ghi nhiều bàn thắng nhất (49 bàn) của bóng đá Việt Nam.