Toà nhà cao 218 mét ở Trung Quốc bốc cháy dữ dội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Toà nhà China Telecom0728.HK cao 218 mét ở Trung Quốc hôm nay bị biến thành ngọn đuốc khổng lồ khi hàng chục tầng bốc cháy dữ dội....

Toà nhà cao chọc trời này nằm thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm nay: "Khói đen dày đặc từ tòa nhà China Telecom0728.HK bốc lên và hàng chục tầng cháy dữ dội".

"Hàng trăm lính cứu hỏa và binh sĩ đã được điều tới hiện trường dập tắt đám cháy, nhưng số thương vong chưa rõ", vẫn nguồn tin Đài truyền hình CCTV cho hay.

Trung tâm Chỉ huy Đội Cứu hỏa Changsa có báo cáo ban đầu: Khoảng 15h48 ngày 16/9, Trung tâm nhận được tin báo ”một đám cháy xảy ra tại tòa nhà China Telecom trên đường Viễn Đông 2, quận Furong”. 17 lính cứu hỏa, 36 xe cứu hỏa, 280 binh sĩ được điều động tới hiện trường để dập lửa. Đến nay đã cơ bản khống chế đám cháy lớn, đang tiếp tục phun nước dập tàn và triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân.

Được biết toà nhà China Telecom0728.HK là nơi đặt văn phòng của công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China Telecom. Tòa nhà cao 218 mét, gồm 42 tầng nổi và hai tầng hầm, được hoàn thiện năm 2000 và từng là tòa nhà cao nhất thành phố Trường Sa.

Thành phố Trường Sa là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, có dân số khoảng 10 triệu người.