Tòa địa ốc đẹp nhất thế giới năm 2012 đã lộ diện

ANTĐ - Tòa nhà chọc trời ở Canada, Quatar, Úc và Ý đã chiến thắng trong cuộc thi tòa nhà cao tầng đẹp nhất năm 2012.

Cuộc thi tòa nhà cao tầng đẹp nhất năm 2012 do Hội đồng nhà cao tầng và môi trường sống đô thị (CTBUH) tổ chức.

Bốn tòa nhà giành giải bao gồm tòa Absolute Towers ở Misissauga, Canada (châu Mỹ), tòa 1 Bligh Street ở Sydney (châu Á và châu Úc), Tòa Palazzo Lombardia ở Milan (châu Âu) và Tòa Doha Tower/ BurjQatar ở Doha (Trung Đông và châu Phi)

Tòa Absolute Towers ở Mississauga, Canada giành chiến thắng chung cuộc,

 trở thành tòa địa ốc đẹp nhất ở châu Mỹ 

Hai tòa Absolute Towers sẽ hoàn thiện vào tháng 8 năm 2012, cao 179.5 mét và 158 mét

Tòa Al Bahar Towers đã giành giải thưởng sáng tạo danh giá của CTBUH vì dự án màn hình máy tính kiểm soát ánh sáng mặt trời.

Tòa địa ốc Al Bahar Towers ở Abu Dhabi đánh giá là có công nghệ đổi mới nhất

Trong khi Palazzo Lombardia là tòa tháp đầu tiên ở Ý được CTBUH công nhận và 1 Bligh là tòa đầu tiên ở Úc được vinh danh.

Tòa Palazzo Lombardia ở Milan là tòa địa ốc đẹp nhất châu Âu

Năm 2011, số lượng tòa nhà chọc trời cao trên 200m đạt kỷ lục với 88 tòa so với con số 32  vào năm 2005. 96 tòa chọc trời khác sẽ hoàn thành trong năm nay.

Chiến thắng chung cuộc cho giải thưởng danh giá sẽ được xướng tên tại lễ trao giải lần thứ 11 của CTBUH và tiệc tối được tổ chức tại Viện công nghệ Illinois, vào 18 tháng 10 năm 2012.

 Doha Tower ở Qatar là tòa nhà chọc trời đẹp nhất ở Trung Đông và châu Phi

Không gian bên trong đầy ấn tượng và choáng ngợp của 1 Bligh Street

Hội đồng đã nhận được 78 ứng cử từ khắp nơi trên thế giới, đa số là đến từ châu Á, và Trung Đông. Số lượng các ứng cử cho giải thưởng này ở châu Mỹ tiếp tục giảm, phản ánh tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu trong thời gian gần đây.