Tọa đàm về đất nước, con người Việt Nam tại Italia

Hàng trăm nhà nghiên cứu, doanh nhân và những người quan tâm tới Việt Nam đã tham dự buổi tọa đàm về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, diễn ra ngày 19-6 tại Thủ đô Rome của Italia.

Tọa đàm về đất nước, con người Việt Nam tại Italia

Hàng trăm nhà nghiên cứu, doanh nhân và những người quan tâm tới Việt Nam đã tham dự buổi tọa đàm về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, diễn ra ngày 19-6 tại Thủ đô Rome của Italia.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Phó Giáo sư Khoa Kinh tế Chính trị của trường Đại học phương Đông Napoli, ông Pietro Massina, đã điểm lại những mốc lớn của quá trình đổi mới của Việt Nam.

Phó Giáo sư Massina khẳng định, Việt Nam đã trở thành một tấm gương quốc tế về xóa đói giảm nghèo, về cách thức đưa một đất nước bị tàn phá do chiến tranh tiến tới sự phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Rome Vicenzo Vita cũng nhận xét, Việt Nam là một đất nước có lịch sử anh hùng và một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời cũng là biểu tượng của khát vọng vươn lên, trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Những người tham dự tọa đàm cũng có dịp tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam qua bộ phim tài liệu "Cao nguyên Đá" và về câu chuyện của hai người Italia đã rời bỏ đội quân lê dương của Pháp về với Việt Minh qua phim tài liệu "Đằng sau lũy tre xanh" của các nhà làm phim người Italia.

TTXVN