Tòa án phải giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân

ANTĐ - Đó là nội dung được thể hiện trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự (BLDS) được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tư pháp sáng qua (16-10). 

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo là tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác phải có trách nhiệm bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, khi người dân có yêu cầu.

Điều này đồng nghĩa tòa án không được từ chối giải quyết yêu cầu của người dân vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Đại diện Bộ Tư pháp nhấn mạnh, trong trường hợp yêu cầu dân sự của người dân chưa có điều luật điều chỉnh, tòa án phải vận dụng tập quán, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và sau cùng là áp dụng lẽ công bằng để xem xét, giải quyết vụ việc.

Giải thích rõ hơn về nguyên tắc này, cơ quan chủ trì dự thảo sửa đổi BLDS cho biết, sở dĩ phải đưa quan điểm trên vào bộ luật là nhằm buộc các thẩm phán và tòa án tăng cường trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, cũng giúp loại bỏ tình trạng một số thẩm phán, tòa án thường vin vào việc không có điều luật điều chỉnh để không giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân. Dự kiến tháng 10-2015, BLDS sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua.