Tòa án Mỹ kết tội Abu Hamza là khủng bố

ANTĐ - Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Hamza đã bị kết tội bởi một tòa án ở New York với tội danh tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố. Ông này bị buộc tội  cấu kết với các tổ chức khủng bố. 

Abu Hamza xuất hiện tại tòa án New York

Tòa án xét xử giáo sĩ Abu Hamza, 56 tuổi đã hỗ trợ cho một nhóm bắt cóc đi 16 khách du lịch ở Yemen năm 1998 và cố gắng xây dựng một trại huấn luyện khủng bố ở Oregon, Mỹ. Abu Hamza đã bị bắt vào tháng 5-2004 theo một lệnh bắt giữ của Mỹ và bị kết án với các tội danh khác nhau bao gồm: bắt cóc con tin, câu kết hỗ trợ vật chất cho khủng bố và tiếp tay cho chiến tranh tôn giáo ở Afghanistan.
Ở Anh, Abu Hamza nổi lên vì bài thuyết giảng hăng say bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Finsbury Park. Khi đó ông ta ca ngợi những tên không tặc trong vụ 11-9. Sau 7 năm thụ án tù ở Anh vì tội kích động giết người và phân biệt chủng tộc, và sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm, vào năm 2012 Abu Hamza đã bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ.

Tại New York ban hội thẩm gồm 8 người đàn ông và 4 phụ nữ đã đi đến một phán quyết buộc tội ông này với tất cả 11 tội danh, bao gồm cả tội khủng bố.

Preet Bharara- một luật sư cho biết: “Bị cáo bị kết tội không phải vì những gì ông ta nói mà vì những gì ông ta đã làm. Abu Hamza không chỉ là một nhà thuyết giáo của đức tin, mà còn  một huấn luyện viên của bọn khủng bố.”

Phản ứng với phán quyết này Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cho biết: “Tôi hài lòng với việc Abu Hamza cuối cùng đã phải đối mặt với công lý. Ông ta đã sử dụng mọi cơ hộ để vô hiệu hóa và trì hoãn quá trình dẫn độ”.