Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây

ANTD.VN - Bằng việc tự sản xuất hàng loạt vũ khí tối tân theo chuẩn phương Tây, tổ hợp UkrOboronProm sẽ giúp quân đội Ukraine bớt phụ thuộc nguồn viện trợ quân sự từ nước ngoài.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm là cơ sở công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Ukraine, năng lực sản xuất vũ khí rất đáng nể, được đánh giá không thua kém gì so với những nhà máy quốc phòng của Nga.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra vào ngày 24/2/2022, nhiều cơ sở sản xuất thuộc các ngành kinh tế, cũng như hạ tầng năng lượng của nước này đã bị đánh phá nặng nề, gây ra nhiều thiệt hại ở mức khó lòng khôi phục trong thời gian ngắn.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Nhưng bất chấp khó khăn, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Kyiv, bao gồm cả UkrOboronProm đã có bước vượt khó ngoạn mục.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Thực tế trên được giải thích là bởi những cơ sở công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Ukraine sau khi nhận ra nguy cơ đã kịp thời sơ tán máy móc, trang thiết bị đến nơi tập kết bí mật, từ đó tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện thời chiến.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Thậm chí công ty vũ khí nhà nước Ukroboronprom mới đây còn thông báo rằng họ bắt đầu phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí mới, hiện đại theo đúng chuẩn phương Tây. Lời khẳng định nói trên được đưa ra vào ngày 18/11/2022.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Ukroboronprom đã thiết lập một số nhà máy trong điều kiện dã chiến để sản xuất đạn pháo, xe bọc thép, hệ thống tên lửa phóng loạt và các loại vũ khí công nghệ cao thuộc loại tiên tiến nhất hiện nay.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Công ty Ukraine tuyên bố sẽ sản xuất vũ khí hạng nặng với một số quốc gia thành viên NATO đã đồng ý, đó là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Pháp và Đan Mạch. Bên cạnh đó còn một vài nước khác, nhưng họ chưa vội vàng đề cập tới.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Người đại diện của Ukroboronprom còn thông báo thêm rằng các cơ sở sản xuất hiện tại cũng như những địa điểm mới được thành lập sẽ đều được sử dụng để sản xuất vũ khí theo tiêu chuẩn phương Tây.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tuy nhiên nhân vật này không nói rõ những địa điểm sản xuất mới được đề cập này nằm ở đâu, rất có thể do điều kiện chiến sự mà thông tin được bảo mật, không loại trừ khả năng chúng nằm ở những quốc gia láng giềng.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Một ví dụ được đưa ra đó là Ukroboronprom đã có chương trình hợp tác với Prague. Thỏa thuận đạt được nhờ các cuộc đàm phán và dàn xếp cá nhân giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Coonjgj hòa Séc - ông Petr Fiala.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Thỏa thuận song phương quy định việc sản xuất chung thiết bị quân sự và tăng cường sản xuất đạn dược (không xác định), phát triển các trung tâm bảo trì và sửa chữa, cũng như hợp tác chung trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp quân sự cao.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Một trong những sản phẩm mới nhất theo tiêu chuẩn NATO được tạo ra tại Ukroboronprom là đạn pháo với các cỡ nòng 105 mm, 155 mm và 120 mm. Những loại đạn này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và được chuyển giao cho Quân đội Ukraine.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Công ty nhận xét rằng việc sản xuất những loại đạn pháo này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của quân đội Ukraine vào nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây, tạo sự chủ động trên chiến trường.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Trong tương lai gần, thậm chí Ukroboronprom còn đề ngỏ khả năng sản xuất đạn pháo dẫn đường cỡ 155 mm dựa trên loại Kvytnik hay tên lửa GMLRS của hệ thống M142 HIMARS.
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây
Tổ hợp UkrOboronProm của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí phương Tây