Tổ hợp tên lửa S-400 của Nga được cấp phép xuất khẩu

ANTĐ - “Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga S-400 đã được cấp phép cho xuất khẩu, các cuộc thảo luận về việc đưa tổ hợp tên lửa này đến với khách hàng đang diễn ra”, phó giám đốc công ty sản xuất vũ khí Almaz-Antei cho biết vào hôm 15/8.

“Chúng tôi đã nhận được giấy phép xuất khẩu của S-400. Hiện tại, công ty đang bàn bạc về việc đưa hệ thống phòng không này xuất khẩu sang nước ngoài một cách nhanh nhất. Các công việc đang tiến triển rất tốt”, phó giám đốc công ty sản xuất vũ khí Almaz-Antei, ông Vyacheslav Dzirkaln nói trong triển lãm Rosoboronexport đang diễn ra ở Zhukovsky, vùng Moscow.

S-400 có thể hạ máy bay ở khoảng cách 40 - 400 km

Nhà sản xuất Almaz-Antei cũng đang bàn bạc nhằm thành lập những trung tâm bảo dưỡng ở Algeria, Việt Nam, và Trung Quốc. “Các trung tâm bảo dưỡng là một chỉ dẫn rất quan trọng, từ đó giúp hai bên có thể chủ động hợp tác. Chúng tôi luôn khuyến khích các đối tác của mình thành lập những trung tâm này”, ông Dzirkaln cho biết.

Ông Dzirkaln cho rằng viêc có ngay một trung tâm bảo dưỡng sẽ khiến cho việc hiện đại hoá và thay thế các phần của hệ thống tên lửa phòng không dễ dàng hơn vì các khách hàng không cần phải đưa nó di chuyển từ nước này qua nước khác.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động, thuộc họ tên lửa tầm cao S-300. S-400 hiện đại hơn S-300 ở các thiết bị điện tử và việc có thêm 4 loại tên lửa mới giúp người sử dụng có thể điều chỉnh các loại tên lửa sao cho phù hợp với các mục tiêu nhất định.

Rada của S-400 có thể phát hiện ra mục tiêu cách xa 400 km và cao 40 – 50 km. Hệ thống tên lửa này có thể hạ máy bay trong khoảng cách từ 40–400 km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.