“Tổ công tác đặc biệt” phường Liễu Giai

ANTĐ - “Hình ảnh người đội viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLB PCTP) mái tóc muối tiêu ướt đẫm, nước mưa chảy ròng trên mặt, hơi thở dốc đi trong bão…, bẻ quặt tay đối tượng trộm cắp dẫn đến bàn giao cho cơ quan công an còn khiến tôi nhớ mãi” - Trung tá Võ Xuân Đương, Trưởng CAP Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ về chiến công mới nhất của CLB PCTP.

Ông Phạm Hồng Minh bàn giao đối tượng trộm cắp xe máy cho CAP Liễu Giai

Không ngại hiểm nguy

Người đội viên CLB PCTP phường Liễu Giai mà Trung tá Võ Xuân Đương nhắc đến là ông Phạm Hồng Minh. Nhớ lại vụ đuổi bắt đối tượng trộm cắp xe máy ở ngõ 19 phố Liễu Giai ngày 21-8, ông kể: “Tôi đang đi bộ ngoài đường thì nghe thấy tiếng người dân tri hô… “cướp”. Phía xa, một thanh niên đang “vắt chân lên cổ”… chạy”. Như một phản xạ tự nhiên, ông Minh lao theo đuổi bắt. Sau hơn 300 mét rượt đuổi, ông quật ngã đối tượng khi hắn vừa lao sang ngõ Vạn Bảo. “Tôi vui vì bắt được tội phạm, góp phần sức lực nhỏ bé giữ bình yên của khu dân cư, nhưng qua vụ việc cũng thấy trăn trở, bà con ta e ngại với tội phạm quá” - người đàn ông trung niên chia sẻ với giọng khàn khàn. Lúc đuổi bắt tên cướp, nhiều người dân tưởng như “chộp” được đối tượng đến nơi, nhưng không hiểu sao chỉ đeo bám theo hô hoán, không ai lao vào bắt giữ. “Đến khi tôi quật được kẻ gian, nhiều thanh niên cao to lại lao vào định “quây” đánh” - ông Minh nhớ lại. 

Đội viên CLB PCTP phường Liễu Giai chia sẻ thêm: Trộm cắp, cướp giật luôn rình rập, nhưng nhiều người dân có tâm lý ngại tố giác, tham gia bắt giữ. Điều này cho thấy phong trào toàn dân phòng chống tội phạm chưa đi vào chiều sâu - ông Minh nhận định. Nắm được tâm lý đó, những lần sang nhà hàng xóm chơi, ông lại tỉ tê, nhắc họ nếu thấy tội phạm, đối tượng lạ mặt, lảng vảng ở khu phố hãy nhấc điện thoại gọi ông. Đả thông họ từ những việc làm nhỏ, ông Minh hy vọng “kéo” nhiều hơn hàng xóm quanh mình, chung sức tham gia giữ gìn bình yên khu phố. 

Kinh tế gia đình dư dả, ở cái tuổi nhiều người vốn thích nghỉ ngơi, an nhàn, ông Minh lý giải lòng nhiệt huyết với phong trào giữ gìn ANTT, niềm đam mê với CLB PCTP ở địa phương một cách giản dị: “Thêm một người tham gia PCTP, khu phố sẽ thêm an toàn, thêm nhiều gia đình hưởng lợi”. Người đàn ông này nhớ lại: sau 6 tháng ra mắt CLB PCTP phường Liễu Giai, ông đã trực tiếp bắt giữ 1 vụ án ma túy, 1 vụ đối tượng trộm cắp tài sản, cùng các đội viên CLB tham gia hàng chục cuộc tuần tra đêm, “giữ” cho địa bàn bình yên.

“Cánh tay” nối dài

Là mô hình CLB PCTP đầu tiên được triển khai trên địa bàn quận Ba Đình, “sân chơi” của 22 đội viên - những người dân đam mê, nhiệt huyết với phong trào giữ gìn ANTT ở phường Liễu Giai, ra mắt đến nay tròn 6 tháng. “Chỉ trong thời gian ngắn đó, CLB PCTP đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin liên quan đến ANTT, cùng CAP bắt giữ 4 vụ trộm cắp tài sản, 7 vụ ma túy” - Trung tá Võ Xuân Đương, Trưởng CAP Liễu Giai điểm nhanh những chiến công của CLB.

Trung bình mỗi năm, công an phường tiếp nhận gần chục đối tượng trộm cắp, móc túi… do người dân trực tiếp bắt giữ. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy phong trào toàn dân PCTP ở địa phương triển khai lâu nay từng bước mang lại hiệu quả - chỉ huy CAP đánh giá. Nhằm nhân rộng phong trào, tạo một “sân chơi” cho những người tâm huyết với việc giữ gìn ANTT, đầu năm 2012 vừa qua, CAP Liễu Giai đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND phường tuyển chọn 22 thành viên, với nòng cốt là đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng, ra mắt: “CLB PCTP, giữ gìn ANTT”. Qua 6 tháng hoạt động, các thành viên CLB rất háo hức, đam mê công việc mà họ tình nguyện tham gia. “Đây được coi như các “tổ 141” của phường, giúp lực lượng công an nắm sát tình hình ANTT ở từng tổ dân phố, khu dân cư, kịp thời phát hiện đối tượng phạm tội, vi phạm TTATXH…   

“22 thành viên CLB đều là những người dân tích cực tham gia với phong trào giữ gìn ANTT. Để duy trì nhiệt huyết đó, chúng tôi thấy có vai trò quan trọng của lực lượng công an” - chỉ huy CAP nói. Không chỉ có mặt ở những cuộc sinh hoạt CLB, từ chỉ huy, cán bộ CSHS, CSKV được yêu cầu thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn nghiệp vụ “tổ 141”. Mọi thông tin liên quan đến ANTT do thành viên CLB PCTP cung cấp phải được xử lý nhanh, kịp thời. Các yêu cầu hỗ trợ, tham gia vây bắt tội phạm của các thành viên phải được CBCS đáp ứng một cách nhanh nhất. Những việc làm này sẽ “tiếp lửa” cho phong trào, giúp các thành viên CLB thêm vững tin.