Tổ chức trang nghiêm, an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

ANTĐ - Với thời gian tổ chức dài hơn mọi năm, từ 23 đến 28-4 (tức từ ngày 5-3 đến 10-3 Âm lịch), lại trùng với dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, năm nay dự kiến số lượng du khách về Phú Thọ tham dự lễ Giổ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 dự kiến sẽ rất đông. Theo ước tính của BTC, sẽ có khoảng 6-7 triệu du khách về đất Tổ trong suốt 6 ngày diễn ra sự kiện. 

Tổ chức trang nghiêm, an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng  ảnh 1Ước tính có khoảng 6- 7 triệu du khách về dự lễ “Giổ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015” 

Phân luồng giao thông chặt chẽ 

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 16-4 tại Hà Nội, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm này, mọi hạng mục công trình trong khu di tích lịch sử Đền Hùng là Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ và đền Giếng đều đã được hoàn thiện. Dự án tu bổ Chùa Thiên Quang và cảnh quan khu vực Đền Hạ cũng mới hoàn thiện sau 4 tháng thi công. Chỉ còn duy nhất là Cổng Trung tâm lễ hội đang được gấp rút hoàn thành để kịp đón các đại biểu, du khách.

Giống như mọi năm, công tác đảm bảo trật tự giao thông trong dịp lễ giỗ Tổ luôn là vấn đề nóng. Theo BTC, do số ngày nghỉ lễ kéo dài, mật độ du khách về với đất Tổ sẽ đông hơn mọi năm, ước tính sẽ có khoảng 6-7 triệu người, cao điểm lên tới 2 triệu người một ngày. Do vậy, ngay từ ngày 5-3 Âm lịch, Công an tỉnh Phú Thọ cùng với Sở GTVT được phân công nhiệm vụ ứng trực và phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức trông giữ xe ô tô, xác định các điểm được phép tổ chức trông giữ xe máy, xe đạp theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo ông Hà Kế San, tình trạng quá tải xảy ra tại các điểm trông giữ xe là không thể tránh khỏi. 

Cũng theo khẳng định BTC, năm nay tuyệt đối sẽ không để xảy ra hiện tượng ăn xin trong khu vực di tích. Cùng với đó, BTC cũng sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay với các trường hợp chặt chém, chèo kéo, đeo bám du khách, yêu cầu các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống, taxi… cam kết không nâng giá. Để nhanh chóng nhận phản hồi từ phía người dân, BTC sẽ công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh số điện thoại đường dây nóng và 3 lực lượng liên ngành sẽ ứng trực trong suốt 6 ngày diễn ra sự kiện. 

Xứng với quy mô, tầm vóc quốc gia

Xác định đây là hoạt động mang tính chất quốc gia, tỉnh Phú Thọ nỗ lực hết sức để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 trang nghiêm, trọng thể, văn minh, an toàn, tiết kiệm. Ngoài mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 cũng khẳng định quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ, trong đó có hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp. 

Chương trình lễ “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015” về cơ bản vẫn sẽ diễn ra giống như mọi năm, bao gồm phần lễ và phần hội. Trong đó trọng tâm của phần lễ là Lễ giỗ Tổ Hùng Vương  với nghi thức dâng hương tưởng niệm các vua Hùng với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các khối cơ quan Trung ương và địa phương. Nghi thức sẽ diễn ra vào 7h ngày 28-4 (tức ngày 10-3 Âm lịch). Trước đó, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng với chủ đề “Âm vang nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” sẽ được tổ chức vào 20h ngày 25-4 (tức 7-3 Âm lịch) tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Sau chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân về dự lễ hội. 

Phát hành bộ tem về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Đúng vào dịp tổ chức các hoạt động Lễ hội Đền Hùng 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Bộ tem gồm 3 mẫu tem và 1 bloc do họa sỹ Võ Lương Nhi và Vũ Kim Liên thiết kế. Trong đó các mẫu tem thể hiện hình ảnh cổng vào Đền Hùng cùng đoàn con Lạc cháu Hồng về dâng lễ, hình ảnh các trưởng lão thực hiện nghi lễ tế vua Hùng và hình ảnh bánh chưng, bánh dày và cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị lễ vật dâng lên vua Hùng.
Bloc tem thể hiện hình ảnh Đền Thượng và cổng Đền Hùng tại TP.HCM cùng đoàn người đại diện cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về ngày giỗ Tổ. Lễ phát hành sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 23-4 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ gắn với khai mạc Ngày sách đất Tổ 2015.