Tổ chức "kiểm tra biên giới" để biển thủ tiền

ANTĐ - Ông Real Camerin, nghị sỹ Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia đang gặp rắc rối không nhỏ khi đối mặt với cáo buộc biển thủ tiền khi tổ chức chuyến đi gọi là “kiểm tra biên giới” với Việt Nam.
Tổ chức "kiểm tra biên giới" để biển thủ tiền ảnh 1

Nghị sỹ Real Camerin của CNRP (người quàng khăn, giữa) đang bị cáo buộc biển thủ 55.000 USD trong các chuyến đi gọi là “kiểm tra biên  giới”

Báo chí Campuchia ngày 11-8 đồng loạt đưa tin, ông Real Camerin, nghị sỹ thuộc Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập khu vực Svay Rieng, đã bị cáo buộc biển thủ số tiền trị giá tới 55.000 USD trong vụ tổ chức chuyến đi gọi là “kiểm tra biên giới” tại biên giới Việt Nam - Campuchia ngày 19-7 vừa qua. Ủy ban phòng chống tham nhũng (ACU) của Campuchia đã yêu cầu ông Real Camerin giải thích về 3 đơn tố cáo ông biển thủ 55.000 USD để tổ chức chuyến thực địa này.

Hiện chưa thấy nghị sỹ Real Camerin lên tiếng trước những cáo buộc ông đã tổ chức chuyến đi tới biên giới để biển thủ hàng chục ngàn USD. Trước chuyến đi ngày 19-7, ông Real Camerin cũng đã tổ chức nhiều chuyến đi gọi là “kiểm tra biên giới” tới khu vực biên giới Campuchia-Việt Nam, trong đó hồi cuối tháng 6 vừa qua, khoảng 250 người Campuchia, bao gồm cả các nghị sỹ CNRP, tổ chức tiến sâu vào lãnh thổ của tỉnh Long An, Việt Nam gây ra xô xát, khiến 7 người Việt Nam bị thương.

Ngay sau vụ việc hôm 28-6 đó, chính quyền tỉnh Svay Rieng của Campuchia đã cáo buộc một nhóm trong CNRP đối lập do nghị sĩ Real Camerin cầm đầu đã gây mất an ninh dọc biên giới với Việt Nam. Hoạt động này được chính quyền tỉnh Svay Rieng đánh giá là “nhằm gây mất an ninh cho các khu vực dọc biên giới và hoàn toàn đi ngược lại lập trường của Chính phủ Campuchia”. 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Long Vislo cũng yêu cầu thành viên của đảng CNRP trong và ngoài nước chấm dứt việc khiêu khích, tấn công và vu khống chính phủ Hoàng gia Campuchia trong vấn đề biên giới Campuchia - Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng nhấn mạnh rằng, vấn đề phân giới cắm mốc lãnh thổ quốc gia đang là yếu tố bị lợi dụng để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Nhằm xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, từ năm 2006 đến nay, hai bên đã phân giới được khoảng 920 km trong tổng số chiều dài đường biên giới khoảng 1.137 km; xác định được 260/314 vị trí mốc (đạt 84,1%); xây dựng được 305/371 cột mốc (đạt 82,2%)… Hiện hai nước đang nỗ lực để có thể hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới để đường biên giới Campuchia - Việt Nam thực sự là đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài.

Trong quá trình này, Campuchia và Việt Nam cùng nhất trí tăng cường phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan chức năng của hai bên trong việc giải quyết các sự kiện xảy ra trên biên giới. Trong trường hợp xảy ra các vụ việc trên khu vực biên giới, hai bên cần kịp thời trao đổi, hợp tác giải quyết, không để vấn đề phát triển hoặc lan rộng, ảnh hưởng đến quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, cản trở công tác phân giới cắm mốc.

Trong bối cảnh đó, cáo buộc nghị sỹ đảng CNRP biền thủ tiền tổ chức đi “kiểm tra biên giới” đã cho thấy rõ hơn điều mà Quốc vụ khanh Long Vislo và Thủ tướng Hun Sen đã lên tiếng. Khi cho rằng: Vấn đề biên giới bị một số người "lợi dụng để đánh lừa dư luận, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan" ở Campuchia.