Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học đoạt giải Nobel Hòa bình

ANTĐ - Ngày 11-10, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2013 cho Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), vì những nỗ lực trong việc ngăn chặn và tiêu hủy loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này trên khắp thế giới.

Trụ sở OPCW tại La Haye

Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học có trụ sở tại La Haye (Hà Lan), được thành lập năm 1997 nhằm thực thi Công ước Quốc tế về vũ khí hóa học và hiện có 189 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên. Trong thông báo của Ủy ban Nobel, OPCW đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay là vì “họ đã có những đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới trong việc giải trừ, hạn chế các lực lượng vũ trang sử dụng vũ khí hóa học và thành công trong việc tổ chức và tiến hành nhiều hội nghị về hòa bình”. Thông qua việc trao giải lần này cho OPCW, một lần nữa cả thế giới lại hướng về Syria và hy vọng những nỗ lực của OPCW trong việc tiêu hủy số vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này càng sớm càng tốt. Được biết, năm nay số cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel Hòa bình lên tới con số 259, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 50 tổ chức và 209 cá nhân.