Tình tự ở công viên, đôi nam nữ bị kẻ gian áp sát "cuỗm" túi xách

ANTĐ - Dù đang say sưa tâm sự, song anh Vinh vẫn cảm nhận rõ chiếc túi xách của bạn gái để sát bên vụt biến mất. Thoáng thấy bóng người phóng đi, anh này vội tri hô khiến tên trộm bị thúc thủ.

Ngày 5-7, sau khi xem xét lại hình phạt tại bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định giao bị cáo cho chính quyền địa phương cùng gia đình phối hợp giáo dục, cải tạo thay vì đưa vào trường giáo dưỡng. Theo đó, dù bị quy kết tội “Trộm cắp tài sản”, song  Lê Văn Tâm (SN 1999, trú ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) chỉ bị áp dụng biện pháp giáo dục, cải tạo 12 tháng ngay tại nơi cư trú.

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, tối 5-1-2016, Lê Văn Tâm đi bộ vào Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng) và gặp đồng bọn là Lê Phùng Tam (SN 1978, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng đang có mặt tại đây.

Sau ít phút tụ lại với nhau, Tâm phát hiện anh Đinh Quang Vinh (SN 1988, trú quận hai Bà Trưng) đang tâm sự với bạn gái ở cách chỗ 2 đối tượng một đoạn. Đối tượng này đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc túi xách giả da của thiếu nữi để ở  sát vị trí hai người.

Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa và rồi Tâm rủ Tam: “Đi không”. Hiểu ý đồng bọn là đi trộm đồ của những cặp đôi ở công viên, đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự lập tức tới vị trí cảnh giới. Trong khi đó, Tâm bò tới sát tới địa điểm của đôi uyên ương, rồi lấy trộm chiếc túi xách.

Khi ấy, dù đang say sưa tâm sự, song anh Vinh vẫn cảm nhận rõ chiếc túi xách của bạn gái vụt biến mất. Tiếp đến, thoáng thấy bóng người vừa từ chỗ mình phóng đi nên anh Vinh cuống cuồng hô hoán, khiến tên trộm nhanh chóng thúc thủ. Bởi lẽ cùng thời điểm, một tổ công tác của CAQ Hai Bà Trưng cũng đang làm nhiệm vụ gần công viên.

Khi bắt quả tang tên trộm, lực lượng công an nhận thấy, trong túi xách của bạn gái anh Vinh có hơn 2 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng đã trao trả tiền và tài sản cho bạn gái anh Vinh.

Được biết, với vai trò đồng phạm nên Lê Phùng Tam cũng đã bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 12 tháng tù giam, cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, đối tượng này không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.