Tình tiết mới vụ cướp, chém trọng thương một cảnh sát giao thông

ANTĐ - Sáng 25-2, theo nguồn tin từ CA quận Lê Chân, tang vật vụ án là chiếc xe máy Airblade và quân tư trang của Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng (SN:1984), Đội CSGT số 1, Phòng CSGT-CA Hải Phòng đã được tìm thấy. Cơ quan điều tra đang khoanh vùng, điều tra, truy bắt hung thủ.

Chị Đỗ Thị Oanh - nhân viên Xí nghiệp môi trường đô thị Lê Chân là người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe máy nói trên, kể lại, khoảng 18h30, ngày 24-2-2014 chị Oanh đẩy xe rác vào các nhà dân để thu gom rác như mọi ngày, khi đến cuối ngõ 360 đường Miếu Hai Xã, Lê Chân (Hải Phòng) chiếc xe không thể đi được vì phía trước có chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade màu trắng dựng chắn giữa ngõ, xung quanh không thấy ai, chiếc chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa.

Tình tiết mới vụ cướp, chém trọng thương một cảnh sát giao thông ảnh 1
Nơi hung thủ bỏ lại chiếc xe máy cướp được của Trung úy Thắng, và quân tư trang của Trung úy Vũ Thế Thắng được hung thủ vứt xuống cống

Chị Oanh gọi hỏi mọi người sinh sống xung quanh nhưng không ai nhận đó là xe của mình. Chị gọi điện báo cho lãnh đạo đơn vị… Sau ít phút, lực lượng CA quận Lê Chân và CA thành phố có mặt kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và đưa chiếc xe máy về trụ sở.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường chiếc xe máy bị bỏ lại cho biết, sau khi lực lượng công an có mặt đưa chiếc xe về, thì đến sáng nay (25-2), công nhân công ty môi trường đô thị đi vớt rác tại cống mương An Kim Hải (cách hiện trường chiếc xe máy bị vứt lại khoảng 70 mét- PV) vớt được một bọc quân tư trang mang sắc phục của ngành công an. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan công an…

Theo nguồn tin riêng của PV, cho đến thời điểm này, chiếc xe máy cùng tư trang của Trung úy Thắng đã được tìm thấy. Nạn nhân - Trung uý Thắng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Trong khi, khẩu súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ của ngành vẫn mất tăm cùng hung thủ.

Cơ quan điều tra- CA Hải Phòng, CA quận Lê Chân, đang khẩn trương truy tìm hung thủ.