Tinh quái thủ đoạn chiếm đoạt xe Honda SH giữa phố đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy Honda SH, trị giá gần 100 triệu đồng, với thủ đoạn tinh quái.

Theo điều tra, tối 4-12, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Tiến Thịnh (ở quận Hoàng Mai) về việc bị kẻ gian đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH.

Thông tin phương tiện bị chiếm đoạt

Thông tin phương tiện bị chiếm đoạt

Theo đơn trình báo, anh Thịnh sở hữu và có nhu cầu bán 2 chiếc xe máy, gồm 1 xe Wave và 1 xe Honda SH mang BKS: 29H2- 09463. Để có nhiều "nguồn" khách mua, anh Thịnh đã rao bán xe lên mạng Internet. Ngay sau đó, có một đối tượng liên hệ qua điện thoại hỏi mua chiếc xe Honda SH với giá 90 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận 18h30 ngày 4-12 sẽ gặp, xem xe tại cổng Trường Tiểu học Đại Từ, phường Đại Kim. Cùng lúc này, có người hỏi mua chiếc xe Wave của anh Thịnh.

Khoảng 18h40 cùng ngày, vì chỉ có một mình nên anh Thịnh phải thuê 1 chiếc xe tải để chở 2 xe máy của mình đến khu vực cổng Trường Tiểu học Đại Từ. Ý định bán xong xe Honda SH sẽ đi giao nốt chiếc xe Wave.

Đón đợi anh Thịnh ở cổng trường học là nam thanh niên khoảng 25, 26 tuổi. Người này tỏ ra khá am hiểu về xe máy, rồi nói anh Thịnh cho xem giấy tờ xe cùng căn cước công dân của anh. Thậm chí, vị khách mua xe còn chụp lại những giấy tờ này. Tuy nhiên chỉ tích tắc sau đó, lợi dụng anh Thịnh sơ hở, vẫn cắm chìa khóa xe SH, đối tượng ngồi lên và phóng thẳng.

Theo điều tra viên thụ lý vụ án, nhiều khả năng với những giấy tờ xe, và giấy tờ cá nhân của anh Thịnh, tên gian sẽ tìm cách bán chiếc Honda SH và mạo nhận là chủ phương tiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông báo người dân nếu phát hiện phương tiện có đặc điểm, thông tin như trên, liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo Công an quận Hoàng Mai để phục vụ công tác điều tra.