Tình nguyện đi nhặt rác dọc con đường gốm sứ

ANTĐ - Là việc làm diễn ra vào mỗi cuối tuần của nhóm 80 sinh viên tình nguyện đến từ trường Đại học Xây dựng.

Thời gian gần đây, cứ vào dịp cuối tuần người ta lại trông thấy một nhóm sinh viên tình nguyện đi dọc theo con đường gốm sứ ven sông Hồng (Hà Nội), thu gom rác.

Cứ vào cuối tuần, nhóm SVTN trường ĐH Xây dựng lại đi nhặt rác
dọc con đường gốm sứ ven sông Hồng

Đó là nhóm sinh viên tình nguyện thuộc trường Đại học Xây dựng. Xuất phát từ vòng xoay 2 tầng đầu cầu Chương Dương, các em chia làm 2 nhóm: một đi về phía phố Trần Nhật Duật- Yên Phụ, nhóm còn lại đi về phía phố Trần Quang Khải- Trần Khánh Dư.

Mỗi thành viên trong nhóm đều có khẩu trang và bao tay, đồng thời mang theo một số bao ni-lon để đựng rác. Tất cả các loại phế thải đều được nhóm sinh viên tình nguyện thu gom tỉ mỉ .

Hoàng- một sinh viên trong nhóm cho hay: Con đường gốm sứ là một trong những công trình kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, đã được công nhận kỷ lục Guiness. Tuy mới hoàn thành song đã trở thành điểm nhấn của Thủ đô. Ý thức được điều này, chúng em đi thu gom phế thải nhằm góp phần giữ gìn vẻ đẹp nói riêng của con đường gốm sứ, vẻ đẹp nói chung của Hà Nội.

Hà- một nữ sinh viên kể, nhiều khi lượt đi đã nhặt sạch rác rồi, song khi quay về lại đã thấy rác mới được đổ ra, các thành viên lại lui cui thu dọn. Tuy nhiên các sinh viên hiểu rằng chính hành động của mình cũng đánh thức ý thức của nhiều người dân khi nhìn thấy hoạt động của nhóm, nên không ai nề hà.

Một công nhân vệ sinh môi trường khu vực vui vẻ đánh giá: Đối với chúng tôi, thu gom rác là công việc thường nhật, ăn lương; còn các em, các cháu- đang là sinh viên, có tri thức lại tranh thủ ngày nghỉ đi làm việc “không công” thế này, thật đáng ghi nhận. Những ai đó còn có hành vi xả rác bừa bãi thì cũng nên nhìn nhóm sinh viên tình nguyện này làm gương.

 

Sinh viên tình nguyện ĐH Xây dựng nhặt rác dọc con đường gốm sứ

Tin cùng chuyên mục