Chết oan vì tắc đường:

Tính mạng trẻ thơ bị người lớn đe dọa

ANTĐ - Tình trạng ách tắc giao thông, mất TTĐT ở trước cửa Bệnh viện Nhi Trung ương (ngõ 879 đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) đã tồn tại cả chục năm nay. Thực tế cho thấy, chính quyền, lực lượng chức năng 2 quận Đống Đa và Ba Đình đều tỏ ra lúng túng trong giải quyết, chưa mạnh dạn đề xuất, kiến nghị phương hướng khắc phục.
Tính mạng trẻ thơ bị người lớn đe dọa ảnh 1
Tắc đường, xe taxi nối dài dừng đỗ đón - trả khách trên đường Đê La Thành


“Đá ném ao bèo”

Con dốc dẫn vào Bệnh viện Nhi Trung ương hiện do 2 phường, thuộc 2 quận khác nhau quản lý. 1/3 đoạn dốc phía trên - giáp với đường La Thành là địa bàn của phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; 2/3 dốc phía dưới và cả khuôn viên bệnh viện thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa “quản”. Hơn ai hết, những bất cập về TTĐT, TTATGT ở “cửa ngõ” Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ huy công an 2 phường trên hiểu rõ. Thực tế cho thấy, đã có nhiều phương án, kế hoạch được công an 2 phường, 2 quận Đống Đa và Ba Đình ký kết, nhằm cùng nhau xóa bỏ “điểm đen” giao thông này, song tất cả mới chỉ như “đá ném ao bèo”, vi phạm nhanh chóng tái diễn, ùn tắc lập tức xảy ra khi vắng bóng lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Trung tá Lê Tiến Dũng - Trưởng CAP Láng Thượng cho hay: Nhằm duy trì TTĐT - TTATGT ở “điểm nóng” khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương, đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hàng ngày, CAP luôn duy trì một tổ công tác gồm: 5 CSTT, 1 chỉ huy CAP ứng trực, xử lý hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đánh giá của chỉ huy CAP: do lượng taxi từ khắp nơi đổ về đây quá đông, ít nhất một nửa trong đó là xe không khách, chạy lòng vòng trước cửa bệnh viện, khiến mật độ phương tiện ở tuyến đường ra vào luôn quá tải. Trung tá Nguyễn Quốc Trung - CSKV CAP Láng Thượng - người có thâm niên 10 năm phụ trách địa bàn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thêm: Nhiều năm trước đây, khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ có khoảng 20 “xe ôm”, xích lô hành nghề đều là công dân địa bàn 2 phường Láng Thượng và Ngọc Khánh. Vài năm gần đây, do nhu cầu đi lại bằng taxi tăng cao, số ít người hành nghề “xe ôm”, xích lô này dành dụm tiền, mua xe ô tô, hành nghề taxi “dù”, chạy vòng vo ở khu vực phòng khám gây cản trở, ùn tắc giao thông. 

Trao đổi với PV ANTĐ, Trung tá Lê Thanh Tân - Trưởng CAP Ngọc Khánh khẳng định, từ tháng 12-2012 đến nay, CAP Ngọc Khánh đã phối hợp với CAP Láng Thượng xây dựng kế hoạch liên kết, tổ chức họp với lãnh đạo công an 2 quận Đống Đa, Ba Đình, chỉ huy các đội nghiệp vụ, đại diện lãnh đạo bệnh viện và cán bộ cơ sở khu dân cư trước cửa bệnh viện, để bàn việc giải quyết TTĐT - TTATGT ở khu vực này. “45 hộ dân nằm dọc con dốc dẫn vào bệnh viện và khoảng 200 hộ dân trên tuyến đường Đê La Thành, đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, ký cam kết không để xe dưới lòng đường, bán hàng trên vỉa hè” - Trưởng CAP Ngọc Khánh khẳng định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV ANTĐ những ngày đầu tháng 4-2013 ở khu vực bệnh viện Nhi Trung ương và tuyến đường Đê La Thành, chỉ khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng, người dân, các hộ kinh doanh mới chấp hành nghiêm. Khi vắng công an phường sở tại, vi phạm đâu lại hoàn đấy, taxi “dù” lập tức tung hoành.

“Xử” nghiêm để tránh “nhờn luật”

Theo chỉ huy công an 2 phường Láng Thượng (Đống Đa) và Ngọc Khánh (Ba Đình), một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến đường, con ngõ ra vào Bệnh viện Nhi Trung ương ngày càng nghiêm trọng, là do Sở GTVT đang bố trí xe buýt cỡ lớn lưu thông cả 2 chiều trên đường Đê La Thành, với các điểm dừng đỗ đón trả khách quá gần bệnh viện. Để giảm ách tắc giao thông trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Nhi Trung ương, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cấm dừng đỗ ở đầu ngõ 879 Đê La Thành, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV ANTĐ nhiều ngày qua ở khu vực này, không hề thấy lực lượng CSGT, CSTT ứng trực, xử lý vi phạm dừng đỗ trái phép tại đây, nên luôn có hàng chục xe taxi nối dài đón - trả khách gây cản trở giao thông. Cũng cần nói thêm, hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang thuê một công ty bảo vệ tư nhân, đảm nhận việc duy trì, đảm bảo ANTT trong và ngoài khu vực bệnh viện, tuy nhiên hiệu quả lực lượng này theo đánh giá của đại diện bệnh viện và cả lực lượng công an 2 phường là rất kém, đặc biệt trong việc phối hợp phân luồng giao thông, có dấu hiệu “tiếp tay” cho taxi “dù”. 

Vi phạm về TTĐT kéo tình trạng mất vệ sinh môi trường, khi một lượng lớn rác thải sinh hoạt, nước thải từ các quán hàng dọc con dốc 879 Đê La Thành, dồn cả vào cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. “Rác thải, nước thải của các hộ kinh doanh chảy vào khu vực bệnh viện là nguồn gây bệnh, khiến nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện tăng cao, nhất là trong những ngày hè sắp tới” - bác sỹ Cấn Phú Nhuận - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định. Quá trình gặp, trao đổi với nhiều y, bác sỹ công tác lâu năm tại bệnh viện này, chúng tôi được họ khẳng định, TTĐT - TTATGT trước mỗi kỳ - cuộc luôn được đảm bảo tốt, tuyến đường dẫn vào cổng bệnh viện không bao giờ ùn ứ, tắc nghẽn. “Dẹp” được số taxi “dù” và hàng quán lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để xe, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là “lời giải” cho ách tắc giao thông ở bệnh viện lớn này - bác sỹ Cấn Phú Nhuận khẳng định.