Tình huống: Liên quân Mỹ-Nhật dễ dàng đè bẹp lực lượng đổ bộ Trung Quốc

ANTĐ - Nguyệt san “SAPIO” của Nhật Bản, số ra tháng 7 năm 2014 (bản giới thiệu) đã đưa ra kịch bản Bắc Kinh đánh chiếm Senkaku/Điếu Ngư và Tokyo phối hợp với Washington phản công tái chiếm.

Từ trước đến nay, tranh chấp chủ quyền tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Bắc Kinh với Tokyo và tương quan lực lượng tác chiến không-hải nhất thể của 2 bên, khi xảy ra xung đột quân sự luôn là chủ đề nóng của truyền thông Nhật Bản và Trung Quốc.

Bài báo trên Nguyệt san “SAPIO” của Nhật cho biết, lực lượng tự vệ nước này sẽ phối hợp với quân đội Mỹ đóng tại đây để tiến hành tác chiến “Tái chiếm đảo”. Nếu như hệ thống an ninh Mỹ-Nhật phát huy hiệu quả bình thường, liên quân Mỹ-Nhật sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối trong hình thái tác chiến này.

Được biết, lực lượng chịu trách nhiệm chính bảo vệ khu vực biển xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư là hạm đội hộ vệ số 2 đóng tại căn cứ Sasebo và hạm đội hộ vệ số 4 đóng tại căn cứ Kure tỉnh Hiroshima, được trang bị các tàu khu trục “Aegis”.

Ngoài ra, nhiều chiếc tàu ngầm Type “Sōryū” và Type “Oyashio” cũng tuần tra gần khu vực này sẽ tạo nên một sức mạnh chiến đấu khiến đối phương khó lòng đối phó. Tàu ngầm lớp Soryu có khả năng tàng hình cao, được trang bị hệ thống động lực AIP siêu êm sẽ lặng lẽ áp sát và tung ra các cú đòn chí mạng đối với các chiến hạm Trung Quốc.

Tình huống: Liên quân Mỹ-Nhật dễ dàng đè bẹp lực lượng đổ bộ Trung Quốc ảnh 1

Phi đội máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-22 của Mỹ


Báo cáo cho rằng, mặc dù không thể xem nhẹ thực lực của hải quân Trung Quốc đang không ngừng được hiện đại hóa, nhưng tàu sân bay Liêu Ninh của Bắc Kinh chưa được lắp đặt thiết bị phóng tên lửa, còn máy bay thì không thể cất cánh khi chở đầy vũ khí đạn dược, cho nên sức mạnh chiến đấu của hàng không mẫu hạm mang số hiệu 16 này là con số 0 tròn trĩnh.

So sánh binh lực trên không, Trung Quốc có thể xuất kích hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4 để giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, còn liên quân Nhật Mỹ có thể điều 70 chiếc máy bay chiến đấu F-15 và 20 chiếc F-2, đồng thời quân đội Mỹ còn có thể điều động các tàu sân bay để bảo đảm ưu thế trên không của liên quân.

Phóng viên quân sự Nhật Bản Shinichi Kiyotani thì cho rằng, do quân đội Nhật có hơn một nửa trong tổng số 200 chiếc máy bay chiến đấu F-15 chưa được nâng cấp, hiện đại hóa, nên không thể tiến hành tác chiến chung với lực lượng không quân Mỹ, vì gặp khó khăn trong vấn đề chia sẽ thông tin trong quá trình tác chiến.

Tuy nhiên, điều này không đáng lo ngại lắm, vì khi có lượng lớn máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất kích, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ bố trí ở căn cứ Kadena cũng sẽ xuất chiến.

Tình huống: Liên quân Mỹ-Nhật dễ dàng đè bẹp lực lượng đổ bộ Trung Quốc ảnh 2

Lực lượng hải quân Nhật Bản


Một chiếc máy bay chiến đấu F-22 tương đương với 10 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Trung Quốc, kể cả Bắc Kinh có điều 20 chiếc tham chiến, F-22 cũng có thể tiêu diệt gọn, rồi bay về căn cứ một cách an toàn.

Một phóng viên quân sự khác của Nhật Bản thì cho rằng, khi liên quân Mỹ-Nhật đã kiểm soát được cả trên không và trên biển khu vực xung quanh quần đảo Senkaku, trước tiên quân đội Mỹ sẽ sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình để phá hủy trận địa phòng không của lực lượng đổ bộ Trung Quốc.

Sau đó, Mỹ sẽ sử dụng máy bay trực thăng vận tải hạng nặng, ví dụ như V-22 Osprey, chuyên chở lực lượng hải quân đánh bộ nhảy dù đổ bộ, phối hợp với lực lượng đánh chiếm đảo của Nhật Bản đổ bộbằng tàu đệm khí tiến hành đánh bại quân đội Trung Quốc trên quần đảo mà họ chiếm đóng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như hệ thống an ninh Mỹ-Nhật hoạt động một cách bình thường như giả thiết trên, thì Liên quân Mỹ-Nhật sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối trong tác chiến tái chiếm đảo, trước lực lượng tác chiến đổ bộ của Trung Quốc.