Tình hình khẩn cấp, Tổng thống Ukraine "vời" Pháp, Đức

ANTD.VN - Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ukraine và Nga rơi vào tình trạng báo động, có khả năng leo thang thành xung đột quân sự, Kiev đã vội vã tổ chức điện đàm với các nhà lãnh đạo phương Tây.

Có ý kiến cho rằng: Nếu tính toán sai nước cờ trước Nga, ông Poroshenko sẽ không còn cơ hội để... ân hận

Tuyên bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 11-8 cho biết, ông Poroshenko đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước này mời Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tham gia hội đàm, cũng như chuẩn bị “khởi xướng” cho các cuộc thương lượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Cũng trong ngày 11-8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Bộ Ngoại giao tổ chức các cuộc điện đàm song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine được cho là không êm ấm, khi ngày 10/8, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) thông báo đã phá vỡ một ổ gián điệp do Bộ Quốc phòng Ukraine tổ chức ở Crimea. Ngay sau đó, ông Putin đã lên án hành động này của Kiev và từ chối đối thoại về tiến trình hòa bình tại miền đông Ukraine.