Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-6, với vai trò Cụm trưởng Cụm liên kết, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp Công an 7 quận, huyện của 3 tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội; đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Gia Lâm cùng cán bộ, chiến sỹ Công an thuộc 8 quận, huyện, thành phố của 3 tỉnh, thành phố.

Các loại tội phạm được kiềm chế và kéo giảm

Theo báo cáo Sơ kết 2 năm Thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh, Gia Lâm là huyện ngoại thành nằm ở cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, gồm 20 xã, 2 thị trấn và hơn 275.666 nhân khẩu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Gia Lâm tiếp giáp với quận Long Biên, huyện Đông Anh (Hà Nội); huyện Tiên Du, Thuận Thành, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) và giáp với các huyện Văn Lâm, Văn Giang (Hưng Yên). Đây là địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua và có nhiều cụm công nghiệp, làng nghề.

Địa bàn huyện Gia Lâm cũng là nơi liên kết, giao thương giữa người dân các tỉnh, thành lân cận với các quận, huyện của Hà Nội. Cũng chính vì thế mà cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tốc đô thị hóa hóa cao, tình hình ANTT trên địa bàn huyện luôn kéo theo những vấn đề phức tạp.

Đó là các loại tội phạm về ma túy, môi trường, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là tội phạm về kinh tế lợi dụng kẽ hở trong quản ký kinh tế để hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả.

Tuy nhiên, sau 2 năm Công an 8 quận, huyện, thành phố nêu trên thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh, tình hình ANTT cơ bản ổn định. Các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn giáp ranh được kiềm chế và giảm 5% so với 2 năm trước. Công tác phối hợp trong xử lý các vụ, việc được đổi mới, nâng cao và phát huy hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Cụ thể, năm 2021, phạm pháp hình sự giảm 5,3%, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát và kiềm chế. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiếu chí; kéo giảm 54,5% số vụ cháy, nổ. Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt mức như: tỉ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt 84,4%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 100%.

Công tác phối hợp phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép dịp Tết đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ, xử lý 3 vụ, 6 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ tại khu công nghiệp, địa bàn giáp ranh.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được duy trì đảm bảo, tại các địa bàn giáp ranh, nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh được thành lập, chốt trực đảm bảo 24/7. Ngoài ra, CAH Gia Lâm đã tham mưu thành lập 376 chốt tại các xã, thị trấn và thành lập 49 tổ tuần tra lưu động tuyên truyền, phát hiện xử lý vi phạm về phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, cũng theo Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh của 8 quận, huyện, thành phố thuộc 3 tỉnh, công tác phối hợp giữa các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đó là việc phối hợp trao đổi thông tin tại một số địa bàn giáp ranh còn chưa kịp thời. Chế độ giao ban, báo cáo định kỳ để đánh giá kết quả, trao đổi kinh nghiệm, năm bắt thông tin hai chiều về các vụ, việc trên địa bàn giap danh chưa được duy trì thường xuyên và việc phối hợp giải quyết các vụ, việc còn nhiều bất cập.

Công tác phối hợp trong xây dựng và bảo vệ lực lượng còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa Công an các quận, huyện, thành phố giáp ranh chưa được triển khai.

Lý giải về những tồn tại, hạn chế nêu trên, báo cáo chỉ ra rằng nguyên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi, phối hợp giữa các đội nghiệp vụ và giữa Công an của các xã, phường, thị trấn của Công an các quận, huyện, thành phố.

Bên cạnh đó còn là lực lượng Công an xã chính quy mới được bố trí nên công tác nắm tình hình, sự thông thuộc địa bàn còn hạn chế và kinh nghiệm trong công tác xây dựng mô hình, chuyên đề chưa cao...

Luôn hoàn thành, đảm bảo các chỉ tiêu "cứng"

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Công an các quận, huyện, thành phố thuộc 3 tỉnh đều cơ bản đồng tình với báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các địa phương, địa bàn giáp ranh. Các tham luận cũng đã tham góp, chỉ ra nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bà Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị.

Bà Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả, đóng to lớn mà Công an 8 quận, huyện, thành phố giáp ranh đã đạt được trong 2 năm qua. Nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, ANTT trên địa bàn huyện Gia Lâm tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Đồng tình với báo cáo sơ kết, những "mổ xẻ", phân tích của Công an các địa phương, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm còn chỉ ra rằng, trong thời gian tới Công an các quận, huyện, thành phố giáp ranh cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, xây dựng các mô hình, chuyên đề đảm bảo ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình của tường đơn vị khu vực giáp ranh.

Tiếp đến là phải tăng cường sự phối hợp hơn nữa trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Không ngừng đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trng cụm liên kết.

Và sau cùng là CAH Gia Lâm cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an huyện. Đặc biệt là phải huy động sự tham gia có hiệu quả của người dân vào công tác đấu tranh, tố giác tội phạm.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên Hà Nội yêu Công an 8 quận, huyện, thành phố giáp ranh cần phải lĩnh hội, tiếp thu hết những ý kiến đóng góp tại buổi sơ kết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả của Công an an các địa phương suốt 2 năm qua, trong công tác toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thực hiện Quy chế phối hợp, Công an các địa phương đã luôn hoàn thành, đảm bảo các chỉ tiêu "cứng" mà Bộ Công an đề ra.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng lưu ý, tất cả những tồn tại, hạn chế trong quá trình phối hợp, Công an 8 quận, huyện, thành phố giáp ranh cần phân tích, "mổ xẻ" thật kỹ để sớm khắc phục. Những vấn đề nào cần bổ sung thì phải nhanh chóng bổ sung và ngược lại cần cắt bỏ những gì không phù hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao mô hình lắp đặt camera an ninh trên địa huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Bởi nó không chỉ góp phần rất đắc lực trong việc bảo đảm ANTT mà còn góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế và quản lý xã hội nói chung.

"Trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, ANTT sẽ vẫn có những diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng thù địch trong và ngoài nước sẽ không khi nào ngơi nghỉ chống phá chúng ta. Do đó, Công an 8 quận, huyện, thành phố giáp ranh của 3 tỉnh, thành phố cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong đấu tranh, phòng chống tội phạm" - Thiếu tướng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị Sơ kết 2 năm Thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh, hàng chục tập thể, cá nhân đã vinh dự được Giám đốc CATP Hà Nội và Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tặng thưởng Giấy khen do có thành tích trong công tác.