Tình đồng chí trước sau như một

ANTĐ - Biết tin đồng chí Trung tá Bun Lọng Sẻng Chăn, nguyên Phó Giám đốc Công an Thủ đô Vientiane, Lào sang thăm và khám chữa bệnh tại Hà Nội, sáng 9-8, Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp đón thân mật trong tình đồng chí ấm áp.

Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đố CATP Hà Nội (bên trái) tặng quà đồng chí Bun Lọng Sẻng Chăn

Tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, Đại tá Đinh Văn Toản cùng các đồng chí đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Báo An ninh Thủ đô và Bệnh viện CATP Hà Nội đã vui mừng chào đón  đồng chí Bun Lọng Sẻng Chăn. Ân cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe của đồng chí Bun Lọng Sẻng Chăn, Đại tá Đinh Văn Toản cũng cho biết, CATP Hà Nội luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng chí Bun Lọng Sẻng Chăn trong việc khám chữa bệnh tại Hà Nội. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đặc biệt là sự giúp đỡ của Báo An ninh Thủ đô, sự hướng dẫn, thăm khám bệnh của các bác sĩ, y tá Bệnh viện CATP Hà Nội, đồng chí Bun Lọng Sẻng Chăn khẳng định đó là biểu hiện rõ nét nhất của tình đoàn kết hữu nghị mà công an hai Thủ đô, hai nước Việt Nam - Lào đã tạo dựng từ bao đời nay. 

Trước đó, do được chẩn đoán bị bệnh đau cột sống nên đồng chí Bun Lọng Sẻng Chăn đã được đội ngũ các CBCS của Bệnh viện CATP và Bệnh viện 19-8 Bộ Công an khám bệnh bằng các phương pháp điện tim, siêu âm, xét nghiệm máu và chụp X-quang... để có phác đồ điều trị nhằm phục hồi, đảm bảo sức khỏe. Đây cũng là một việc làm thiết thực của Công an Thủ đô Hà Nội, góp phần giúp Công an Thủ đô Vientiane thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cốt cán, có công lao đóng góp cho cách mạng và ngành An ninh của nước     CHDCND Lào.