Tình báo Mỹ: Năm 2015, máy bay không người lái vũ trang sẽ chiếm vị trí chủ đạo

ANTĐ - Thông tin dự báo đưa ra gần đây của Cơ quan Tình báo chiến lược Quốc phòng Mỹ cho biết, năm 2015, máy bay không người lái có vũ trang (UCAV) sẽ chiếm vị trí chủ đạo trong thị trường máy bay không người lái (UAV) thế giới.  

Tình báo Mỹ: Năm 2015, máy bay không người lái vũ trang sẽ chiếm vị trí chủ đạo ảnh 1 Máy bay không người lái tấn công MQ-1 của Mỹ

Máy bay không người lái có vũ trang sẽ chiếm 34% thị phần của thị trường. Được biết giá trị thị trường UCAV hiện nay khoảng 2,6 tỷ USD, dự kiến năm 2015 sẽ đạt 4,4 tỷ USD, tỷ suất tăng trưởng cả năm khoảng 5,3%.

Từ năm 2015 đến 2025, nhu cầu UCAV của châu Âu tăng trưởng bình quân năm là 8,9%, châu Á là 6,2%. Tuy nhiên, dự kiến tỷ suất tăng trưởng thị trường UCAV của Mỹ chỉ là 1,8%, nhưng họ vẫn là thị trường tiêu thụ UCAV lớn nhất và hiện đang có ý định tăng chi cho dòng máy bay này.

Theo nhà phân tích Sravan Kumar Gorantala thì máy bay không người lái có vũ trang sử dụng thành công trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ có lợi cho các nhà chế tạo UAV.

Theo dự báo, tỷ suất tăng trưởng của máy bay không người lái tầm trung/tầm xa (MALE) là 7,3%, còn máy bay không người lái tầm cao/tầm xa (HALE) là 5,1%.