Tin tưởng An ninh Thủ đô với truyền thống 45 năm, luôn đổi mới công tác báo chí, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã khẳng định như vậy khi tới thăm và chúc mừng Ban Biên tập cùng cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên An ninh Thủ đô, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-1925/21-6-2021.  

Nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tới Tòa soạn An ninh Thủ đô chúc mừng Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên An ninh Thủ đô.

Đồng chí Phạm Thanh Học cùng đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đồng chí Phạm Thanh Học cùng đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Biên tập An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và biểu dương nhiều kết quả mà An ninh Thủ đô đã làm được những năm qua, nhất là giai đoạn căng thẳng chống dịch Covid-19. Đồng chí khẳng định, An ninh Thủ đô liên tục có nhiều đổi mới, cải tiến về công tác truyền thông, kể cả phương thức và nội dung. Trong suốt chặng đường cống hiến và phát triển của mình, An ninh Thủ đô cùng với các cơ quan báo chí Hà Nội đã phát huy tốt vai trò định hướng dư luận nhân dân bằng những thông tin chính thống. Việc tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin có sức lan tỏa lớn, định hướng dư luận tốt hơn, từ đó phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và của lực lượng Công an Nhân dân.

Thay mặt Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm tới An ninh Thủ đô

Thay mặt Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm tới An ninh Thủ đô

“Các sự kiện quan trọng vừa qua như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... được Tòa soạn An ninh Thủ đô làm rất tốt. Ngoài ra còn nhiều sự kiện chính trị, các hoạt động xã hội khác, An ninh Thủ đô rất tích cực tham gia truyền tải thông tin. Đây là điều khiến chúng tôi cảm thấy vui mừng, phấn khởi” - đồng chí Phạm Thanh Học nói.

Đón nhận lẵng hoa của Thành ủy- Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chúc mừng An ninh Thủ đô nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban Biên tập An ninh Thủ đô, khẳng định tập thể cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô sẽ luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của một thương hiệu báo chí đã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội và đặc biệt là bạn đọc thuộc nhiều tầng lớp nhân dân tin yêu.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình vui mừng cho biết, hai tháng tới, An ninh Thủ đô sẽ kỷ niệm 45 năm ra số báo đầu 15-8-1976/15-8-2021. Đó cũng là dịp để các thế hệ làm báo An ninh Thủ đô nhìn lại một chặng đường 45 năm với nhiều dấu ấn được định hình khi xây dựng và phát triển một thương hiệu báo chí của Thủ đô Hà Nội là An ninh Thủ đô, vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Là cơ quan báo chí của lực lượng Công an Thủ đô, ra đời ở Thủ đô Hà Nội, An ninh Thủ đô mang hơi thở gần gũi của cuộc sống nhân dân và gắn chặt với địa bàn Thủ đô Hà Nội. Lãnh đạo thành phố Hà Nội có thể hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh, sự vững vàng, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên An ninh Thủ đô, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

“Trong thời gian tới, nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của An ninh Thủ đô hết sức nặng nề. Công tác báo chí đòi hỏi cần có nhiều đổi mới, từ nỗ lực thích ứng không ngừng thích nghi bối cảnh, hoàn cảnh mới, cho đến cách tiếp cận vấn đề cũng phải mới. Tôi tin rằng, với bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao..." - Thượng tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định.