Tin tặc thiếu niên tấn công thư điện tử của Giám đốc tình báo Mỹ

ANTĐ - Ngày 13-1, tờ Guardian của Anh đưa tin, các tài khoản trực tuyến của ông James Clapper, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ đã bị tin tặc tấn công, chỉ vài tháng sau khi một tin tặc tấn công thư điện tử cá nhân của ông John Brennan, Giám đốc Văn phòng Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ.

Tin tặc thiếu niên tấn công thư điện tử của Giám đốc tình báo Mỹ ảnh 1                           

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper

Brian Hale, một phát ngôn viên của Văn phòng Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia cho biết, Văn phòng của ông Clapper đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Ông Hale từ chối cung cấp thông tin chi tiết. 

Tuy nhiên, theo Motherboard - một tạp chí và kênh video trực tuyến về khoa học và công nghệ, tài khoản trực tuyến của ông Clapper và Brennan đều bị tin tặc là một nam thiếu niên tấn công. Tin tặc này cho biết, đang là học sinh trung học, phản đối chính sách của Mỹ và đã lừa nhân viên của Verizon (Công ty mẹ của AOL - hãng cung cấp tài khoản thư điện tử của quan chức CIA) để tiếp cận tài khoản của ông Brennan. Hiện, ông Brennan vẫn không bình luận về thông tin này.