Tin tặc tấn công loạt website của Chính phủ Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 1-2, giới chức Nhật Bản cho biết, việc các trang web của chính phủ và Hạ viện nước này bị gián đoạn tạm thời vào đêm 31-1 nhiều khả năng là do tấn công mạng.  

Tin tặc tấn công loạt website của Chính phủ Nhật Bản ảnh 1

Các vụ tấn công diễn ra dưới hình thức từ chối dịch vụ (DDoS) nhằm vào trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Bộ Tài chính, Cơ quan dịch vụ tài chính và trang web của Hạ viện Nhật Bản. Trang web của Bộ Y tế không thể truy cập từ 10h40 ngày 31-1, nhưng đã phục hồi vào 12h10 ngày 1-2.

Trước đó, trong tháng 1-2016 và tháng 11-2015, trang web của bộ này cũng từng bị tin tặc tấn công. 2 trong số 3 vụ tấn công này, nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous đã tuyên bố thực hiện. Trong khi đó, trang web của Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản cũng đối mặt với cuộc tấn công mạng tương tự ngày 18-1 vừa qua.