Tin tặc mạo danh Ukraine tấn công Bộ Quốc phòng Ba Lan đòi tiền chuộc

ANTĐ - Một nhóm tin tặc mạo danh là các thành viên của tổ chức dân tộc Ukraine Right Sector đã tấn công mạng vào cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Các tin tặc mạo danh Ukraine: Ba Lan trả tiền, hay bị lộ thông tin?

Sau vụ tấn công trên, nhóm tin tặc đã yêu cầu Warsaw phải trả 50.000 USD để họ không công khai cơ sở dữ liệu khai thác được.

Để chứng minh những gì mình đang sở hữu, các tin tặc đã đăng tải một lượng nhỏ thông tin đánh cắp được, gồm dữ liệu cá nhân của các nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Với động thái này, nhóm tin tặc khẳng định họ không đùa, và hoàn toàn nghiêm túc thực hiện lời đe dọa nếu chính phủ Ba Lan không chịu trả tiền chuộc.

Hiện chưa thể xác định được danh tính và nguồn gốc của nhóm tin tặc nói trên.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc.