Tin quốc phòng đọc nhanh, 7/10/2012

Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ hoàn thành việc triển khai 12 máy bay MV-22 Osprey ở căn cứ Futenma, Okinawa.

Châu Á – Thái Bình Dương
Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ hoàn thành 75% chương trình hiện đại hóa vào năm 2022. Trong tương lai gần, Không quân Ấn Độ sẽ triển khai thêm 4 phi đội Su-30MKI mới.
Nga sẽ chuyển giao khinh hạm hiện đại lớp Talwar INS Tarkash vào tháng 11/2012.
Hàn Quốc bắt giữ 2 tàu của Hải quân Nhật Bản đi vào khu vực đảo tranh chấp Dokdo.
Một đơn vị không quân thuộc Tập đoàn quân 38, Đại Quân khu Bắc Kinh đã tiếp nhận trực thăng tấn công hiện đại Z-10. Đây là đơn vị thứ hai của Quân đội Trung Quốc nhận loại trực thăng này.
Từ 10/10, lực lượng Lính thủy đánh bộ và Hải quân Mỹ cùng Lực lượng Quốc phòng Đông Timor sẽ tham gia cuộc tập trận chung Crocodilo 2012.
Không quân New Zealand nhận chuyển giao 2 trực thăng đa năng hiện đại NH-90. New Zealand đã mua 8 chiếc NH-90 nhằm thay thế phi đội UH-1 45 năm phục vụ.
Nga
Tại khu vực Kamchatka của Nga đang diễn ra cuộc diễn tập chung của các tàu thuộc lực lượng bảo vệ biển khu vực và tàu ngầm thuộc hạm đội Thái Bình Dương.
Từ 23-26/10, Nga sẽ tổ chức Triển lãm An ninh Quốc tế Interpolitex 2012.
Khu vực khác
Phương tiện siêu vượt âm LEA do các nước Châu Âu phát triển đã vượt qua thử nghiệm trong hầm gió và sẵn sàng bay thử. Điều đặc biệt, việc bay thử LEA được tiến hành từ máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.
Quân đội Mỹ ký hợp đồng với hãng Thales Communications hợp đồng tỉ lệ thấp thứ hai sản xuất đài radio AN/PRC-154.
Kongsberg Gruppen nhận hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chương trình giá điều khiển từ xa M153 Protector cho Quân đội Mỹ.
Ngày 10-11/10, biến thể tiêm kích đa năng Gripen E/F sẽ chính thức ra mắt tại căn cứ Ekzalp Thụy Điển.
Hôm 6/10, Israel bắn rơi một phương tiện bay không người lái vi phạm không phận nước này tại khu vực phía bắc của sa mạc Negev.

Hồng Thảo