[Tin nhanh tối 9-9-2020] Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Kẻ biến thái trèo hàng rào vào dâm ô học sinh tiểu học; Qua nhà bạn trai chơi, “chôm” 3 cây vàng của hàng xóm; Phá đường dây ma túy ngụy trang trong thùng trái cây; Nữ nhân viên quán cà phê “chòi lá” bán dâm tại chỗ; Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021; Pháp phạt tù 2 kẻ giả danh bộ trưởng để lừa đảo.

Kẻ biến thái trèo hàng rào vào dâm ô học sinh tiểu học

Ngày 9-9, HĐXX sơ thẩm TAND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã tuyên phạt 12 tháng tù đối với Phạm Đình Luận (SN 1987, trú ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Luận khai nhận toàn bộ hành vi của mình

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Luận khai nhận toàn bộ hành vi của mình

Theo cáo trạng, khoảng 9h47 ngày 18-5-2020, Phạm Đình Luận trèo hàng rào vào bên trong khu nhà vệ sinh nữ của trường Tiểu học Đồng Phú. Thấy cháu Lê Hoàng A, sinh ngày 1-2-2009 vừa đi vệ sinh xong, Luận xông vào sờ soạng. Khi cháu A hét lên thì Luận bỏ tay ra rồi trốn khỏi hiện trường. Cháu A về lớp kể lại sự việc cho cô giáo.

Qua nhà bạn trai chơi, “chôm” 3 cây vàng của hàng xóm

Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đang điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Tân Hiệp (huyện Tân Châu) do Đ.T.B.N. (sinh năm 2005, ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu) thực hiện.

Thời gian gần đây, N. không có nghề nghiệp, không có tiền tiêu xài và mắc nợ một số người. Hôm 7-9, khi đến nhà bạn trai chơi, N thấy nhà hàng xóm do bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1966, ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) thuê trọ không có ai ở nhà. N liền đột nhập từ cửa sau vào nhà, lục lọi lấy đi 30 chỉ vàng và 260.000 đồng tiền mặt. Bán vàng được 66,5 triệu đồng, N đã trả nợ, mua xe máy mới trị giá 49 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Phá đường dây ma túy ngụy trang trong thùng trái cây

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố tiêu thụ với số lượng lớn.

Số ma túy thường được ngụy trang trong các thùng carton đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng

Số ma túy thường được ngụy trang trong các thùng carton đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng

Đường dây này gồm 3 đối tượng đó là: Bùi Thị Kiều Loan (sinh năm 1985), Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1984) và Phạm Đình Nhân (sinh năm 1977, tất cả trú tại quận Gò Vấp). Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng trên hôm 2-9, lực lượng công an thu giữ hơn 47kg ma túy các loại, trong đó gồm gần 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamin, 20 nghìn viên thuốc lắc và 5,27kg heroin.

Nữ nhân viên quán cà phê “chòi lá” bán dâm tại chỗ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc và Công an thị trấn Gia Ray đêm 8-9 đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê chòi võng ở thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), phát hiện tại 2 chòi lá của quán có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trên võng.

Qua làm việc, chủ quán cà phê tên là N.V.T (32 tuổi, quê Đồng Tháp) khai nhận đã thuê 2 nhân viên nữ làm việc tại quán, khi khách đến có nhu cầu mua dâm thì sẽ phục vụ với số tiền 320 nghìn đồng/lượt. Mỗi lần bán dâm, nhân viên nữ phải trả cho chủ quán 170 ngàn đồng. Cuối mỗi tháng, T. cộng số lần bán dâm của từng nhân viên nhân để trả lương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021

Hãng tin Foxnews ngày 9-9 đưa tin, vài tuần sau khi giúp Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đạt được thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2021.

Trưởng phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO đánh giá cao Tổng thống Trump trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và UAE.
Trưởng phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO đánh giá cao Tổng thống Trump trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và UAE.

Ông Christian Tybring-Gjedde, Trưởng phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO, đã đưa ra đề cử trên, theo đó đánh giá cao Tổng thống Trump vì những nỗ lực trong việc giải quyết các cuộc xung đột kéo dài trên toàn thế giới. “Khi người ta mong đợi các nước Trung Đông khác sẽ theo bước UAE, thỏa thuận này có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi theo đó sẽ biến Trung Đông thành một khu vực hợp tác và thịnh vượng”, ông Tybring-Gjedde viết.

Pháp phạt tù 2 kẻ giả danh bộ trưởng để lừa đảo

Một tòa án phúc thẩm ở Thủ đô Paris của Pháp ngày 9-9 đã tuyên phạt án tù giam đối với 2 kẻ giả mạo một bộ trưởng để lừa đảo số tiền rất lớn của các nạn nhân. Gilbert Chikli, 55 tuổi, và bị cáo Anthony Lasarevitsch, 36 tuổi, bị phạt lần lượt 10 năm và 7 năm tù giam.

Vụ việc xảy ra từ năm 2015-2016. Hai bị cáo trên, đều là người Israel gốc Pháp, đã chủ mưu sử dụng mặt nạ silicon giống Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian (nay là Ngoại trưởng) và quyên tiền của những người giàu có trong chính giới, doanh nhân và tôn giáo, với lý do để hỗ trợ các chiến dịch bí mật của nhà nước Pháp.