[Tin nhanh tối 9-8-2021] Cháy rừng như hỏa ngục ở Hy Lạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-8-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Phê ma túy, 2 thanh niên đi xe phân khối lớn thông chốt kiểm dịch; Mâu thuẫn cá nhân, hai vợ chồng bị đâm thương vong lúc rạng sáng; Ngân hàng tố cáo bị chiếm đoạt 134 tỷ đồng; Mưa lũ ở tây nam Trung Quốc, hơn 80.000 người phải sơ tán; Taliban bị tố giết giám đốc đài phát thanh Afghanistan; Cháy rừng như hỏa ngục ở Hy Lạp.

* Phê ma túy, 2 thanh niên đi xe phân khối lớn thông chốt kiểm dịch

Sáng 9-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 thanh niên, gồm Trần Văn Minh (sinh năm 1989, trú tổ 7, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và Lê Hồng Kỳ (SN 1988, trú đường An Thượng 21, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Hai đối tượng Trần Văn Minh và Lê Hồng Kỳ tại trụ sở công an.
Hai đối tượng Trần Văn Minh và Lê Hồng Kỳ tại trụ sở công an.

Trước đó, tối 8-8, khi phát hiện 2 thanh niên "đi dạo" bằng xe máy phân khối lớn, vi phạm Chỉ thị 05 của TP Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi bị các lực lượng chức năng truy đuổi, cả 2 vứt xe máy bỏ chạy.

Qua test nhanh, 2 đối tượng đều dương tính với ma túy. Cả 2 khai nhận mới vừa sử dụng ma túy đá và đang trên đường đi lang thang ngắm cảnh thì bị tổ C1 ra tín hiệu dừng xe và cả 2 đã tăng ga bỏ chạy. Cả 2 đối tượng đều có tiền sự về ma túy.

* Mâu thuẫn cá nhân, hai vợ chồng bị đâm thương vong lúc rạng sáng

Khoảng 1h50 ngày 9-8, Công an xã Xuân Phú (Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), tiếp nhận tin báo tại thôn Xuân Thượng vừa xảy ra một vụ giết người.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú) đã dùng dao chém nhiều nhát vào ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947, ở thôn Xuân Thượng) khiến ông Chung chết tại chỗ. Sau đó, tên Phú tiếp tục dùng dao chém trọng thương bà Phan Thị Sậu (SN 1951, là vợ của ông Chung). Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc, tiến hành truy bắt đối tượng.

* Ngân hàng tố cáo bị chiếm đoạt 134 tỷ đồng

Ngày 9-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM phát thông báo truy tìm, triệu tập 4 người là lãnh đạo các thời kỳ của Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực và Công ty TNHH Long Hưng Phát do liên quan đến việc Agribank Chi nhánh TP HCM tố cáo bị chiếm đoạt tiền.

Trình báo cơ quan điều tra, phía Agribank cho biết, cuối tháng 12-2010, đại diện pháp luật của 2 công ty này là Nguyễn Tạ Phúc (Giám đốc Công ty Long Hưng Phát) và Triệu Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Hợp Lực) đã ký hợp đồng tín dụng, thế chấp để vay 134 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi được giải ngân, hai công ty này không thực hiện việc trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận.

Điều tra bước đầu, Công an TP HCM xác định có dấu hiệu Agribank Chi nhánh TP HCM bị chiếm đoạt tiền.

* Mưa lũ ở tây nam Trung Quốc, hơn 80.000 người phải sơ tán

Truyền thông địa phương ngày 9-8 cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 6-8 đến ngày 8-8 đã khiến mực nước tại các con sông lớn của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vượt mức cảnh báo. Một hồ chứa ở thành phố Đạt Châu vượt mức cảnh báo lũ khoảng 2,2 m.

Một quan chức địa phương sơ tán một bé gái khỏi vùng lũ sau những ngày mưa lớn ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
Một quan chức địa phương sơ tán một bé gái khỏi vùng lũ sau những ngày mưa lớn ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Mưa lũ đã ảnh hưởng đến hơn 440.000 người ở 6 thành phố của Tứ Xuyên, trong đó hơn 80.000 người phải sơ tán. Đài truyền hình quốc gia CCTV hôm 7-8 cho biết, mưa lớn ở Tứ Xuyên đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 250 triệu Nhân dân tệ (gần 40 triệu USD), với nhiều nhà cửa bị sập hoặc hư hại.

Trước đó, tỉnh Hà Nam, miền trung nước này, cũng phải hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, khiến hơn 300 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người.

* Taliban bị tố giết giám đốc đài phát thanh Afghanistan

Phiến quân Taliban bị cáo buộc bắn chết giám đốc một đài phát thanh ở Kabul và bắt cóc một phóng viên tại tỉnh Helmand phía nam Afghanistan.

Theo đó, Toofan Omari, giám đốc đài phát thanh Paktia Ghag và thành viên nhóm NAI ủng hộ truyền thông độc lập ở Afghanistan, bị bắn chết trong một vụ ám sát ở thủ đô Kabul ngày 8-8. Giới chức Kabul nghi ngờ phiến quân Taliban thực hiện vụ tấn công.

Các tay súng Taliban tại huyện Ghanikhel của tỉnh Nangarhar, Afghanistan hồi tháng 6-2018
Các tay súng Taliban tại huyện Ghanikhel của tỉnh Nangarhar, Afghanistan hồi tháng 6-2018

Đồng thời, giới chức tỉnh Helmand, phía nam Afghanistan, cho biết các tay súng Taliban cũng đã bắt cóc phóng viên Nematullah Hemat tại nhà riêng ở thủ phủ Lashkar Gah.

Taliban đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Một phát ngôn viên của Taliban cho biết nhóm này không có thông tin về vụ ám sát ở thủ đô Kabul hay vụ bắt cóc ở tỉnh Helmand.

* Cháy rừng như hỏa ngục ở Hy Lạp

Hy Lạp đối mặt với những đám cháy rừng được ví như "hỏa ngục" trong những tuần gần đây sau khi hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Những đám cháy tại Evia, đảo lớn thứ hai của Hy Lạp và nằm ở phía đông thủ đô Athens, thiêu rụi hàng nghìn hecta rừng và phá hủy nhiều ngôi nhà. Dân địa phương và khách du lịch phải sơ tán trên các chuyến phà.

Cháy rừng tàn phá khu vực rộng lớn trên đảo Evia và vẫn đang tiếp tục lan ra.
Cháy rừng tàn phá khu vực rộng lớn trên đảo Evia và vẫn đang tiếp tục lan ra.

Các đám cháy rừng bùng phát tại Hy Lạp khiến hai người thiệt mạng và hàng chục người phải nhập viện. Hy Lạp điều 260 lính cứu hỏa và 66 phương tiện dập cháy rừng. Ukraine và Romania điều 200 nhân sự, 23 phương tiện và 7 máy bay tới hỗ trợ Hy Lạp.