[Tin nhanh tối 9-6-2021] Tống tiền, dọa tung video khỏa thân của bạn gái đồng hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-6-2021gồm các nội dung chính sau: Cả chủ quán nhậu và khách bị phạt 90 triệu đồng; Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải; Tống tiền, dọa tung video khỏa thân của bạn gái đồng hương; Bắt đối tượng thay đổi tên họ, trốn nã sau 34 năm; Bulgaria, Mỹ đình chỉ tập trận sau khi mất liên lạc với MiG-29; Thái Lan cho phép tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương mua vaccine.

Cả chủ quán nhậu và khách bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 9-6, UBND TP Cà Mau (Cà Mau) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với nữ chủ quán nhậu H.C.T (phường 8) và 5 người khách. Mỗi người bị phạt 15 triệu đồng. Trước đó, tối 5-6, nhóm 6 người đã tập trung ăn nhậu, hát karaoke trong quán nhưng khi bị nhắc nhở, họ còn lớn tiếng và hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện chủ quán và 5 người khách tụ tập ăn nhậu

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện chủ quán và 5 người khách tụ tập ăn nhậu

Từ 0h ngày 1 đến 7-6, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống ở Cà Mau chỉ được phục vụ không quá 4 khách/bàn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1,5m giữa các bàn, không quá 10 khách trong một phòng kín.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải

Sáng 9-6, ông Vũ Khắc Chương - Hiệu trưởng trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải sau ồn ào trên mạng xã hội.

Ngày 8-6, NSƯT Đức Hải đã liên hệ với nhà trường và giải thích về nội dung đăng trên facebook cá nhân của Đức Hải do con nuôi nghệ sỹ đưa lên, không liên quan đến mình. Anh còn cung cấp nhưng tin nhắn bị tống tiền, cũng như cho biết đã nhờ công an vào cuộc xác minh, hỗ trợ và bảo vệ.

Ban giám hiệu trường khẳng định, sau khi mọi chuyện rõ ràng, nhà trường sẽ có hướng xử lý tiếp. Nếu nghệ sỹ Đức Hải vô can, nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác với nghệ sỹ.

Tống tiền, dọa tung video khỏa thân của bạn gái đồng hương

Ngày 9-6, Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Thật (24 tuổi, ở thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Thật quen với cô gái trẻ 26 tuổi ở cùng quê. Sau thời gian trò chuyện, cô gái đã gửi ảnh và clip khỏa thân cho bị can.

Võ Văn Thật cùng tang vật vụ án

Võ Văn Thật cùng tang vật vụ án

Ngày 29-5, Thật yêu cầu cô gái phải đưa 15 triệu đồng và cho quan hệ tình dục. Nếu nạn nhân không làm theo, anh ta sẽ tung hình ảnh khỏa thân lên mạng. Thật bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận tiền của cô gái đồng hương.

Bắt đối tượng thay đổi tên họ, trốn nã sau 34 năm

Ngày 9-6, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bắt đối tượng Bùi Nam Tứ (SN 1955, quê Hà Tĩnh) - kẻ bị truy nã suốt 34 năm qua.

Bùi Nam Tứ đã thừa nhận trốn lệnh truy nã suốt 34 năm

Bùi Nam Tứ đã thừa nhận trốn lệnh truy nã suốt 34 năm

Phạm tội hủy hoại tài sản, Tứ bỏ trốn khi đang lao động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh năm 1987 và bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Sau 34 năm bị truy nã, mới đây, cảnh sát đã bắt được đối tượng Tứ tại huyện Di Linh, Lâm Đồng, dù đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con… Trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Tứ không liên lạc với người thân, thường xuyên thay đổi chỗ ở, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan Công an.

Bulgaria, Mỹ đình chỉ tập trận sau khi mất liên lạc với MiG-29

Chính phủ Bulgaria sáng 9-6 thông báo, một máy bay tiêm kích MiG-29 của Bulgaria đã biến mất khỏi màn hình radar trong cuộc tập trận giữa nước này với Mỹ ở Biển Đen. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức trong khi cuộc tập trận đã bị đình chỉ.

Máy bay tiêm kích MiG-29

Máy bay tiêm kích MiG-29

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Bulgaria, cuộc tập trận Shabla 21 khai mạc từ ngày 7-6 và dự kiến kết thúc vào ngày 11-6, với sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân Bulgaria và Mỹ.

Thái Lan cho phép tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương mua vaccine

Chính phủ Thái Lan sẽ cho phép các tổ chức tư nhân và cơ quan hành chính địa phương mua vaccine ngừa Covid-19, nhưng chỉ thông qua các kênh của Chính phủ. Theo đó, việc mua sắm vaccine ngừa Covid-19 không thể được thực hiện trực tiếp vì nguồn cung cấp vẫn còn hạn chế và mỗi nhà sản xuất sẽ chỉ thực hiện một hợp đồng cung cấp ở mỗi quốc gia.

Ngày 9-6, Thái Lan ghi nhận 2.680 ca nhiễm mới và 35 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ trước tới nay lên 185.288, trong đó có 1.332 ca tử vong.

Tin cùng chuyên mục