[Tin nhanh tối 9-12-2021] Truy tìm phương tiện nghi gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm phương tiện nghi gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ; Cô gái 18 tuổi bị đâm chết khi đi mua thuốc; Bị lừa 150 triệu đồng vì tin bạn trai trên mạng; Khởi tố 2 lái xe làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 tại Bắc Giang; Bộ trưởng Đức đạp xe tới lễ nhậm chức; Nhiều binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng tại Mali.

Truy tìm phương tiện nghi gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ

Khoảng 5h20 rạng sáng nay (9-12), anh Lê Ngọc Minh (18 tuổi) điều khiển xe máy chở theo chị Lê Thị Kiều Oanh (43 tuổi), đều trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đi trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan. Khi xe đi đến khu vực thuộc thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, anh Minh và chị Oanh tử vong tại chỗ.

2 người tử vong trên đường tránh Nam Hải Vân- Túy Loan. Ảnh: VOV

2 người tử vong trên đường tránh Nam Hải Vân- Túy Loan. Ảnh: VOV

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Hòa Vang cho biết, khả năng xe máy này va chạm vào ta luy ven đường, sau đó ngã xuống đường và bị 1 phương tiện cán qua, dẫn đến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an huyện Hòa Vang đã ra thông báo để tìm nhân chứng hoặc phương tiện có camera hành trình nắm bắt được diễn biến vụ việc cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình điều tra.

Cô gái 18 tuổi bị đâm chết khi đi mua thuốc

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ án mạng xảy tra tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy, nạn nhân tử vong là H.N.T.G. (18 tuổi, ở huyện Cai Lậy). Người liên quan đến vụ án là Nguyễn Huỳnh Nghĩa (21 tuổi, ở địa phương) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan công an, Nghĩa và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm; tuy nhiên, gia đình can ngăn vì 2 người có quan hệ thân tộc. Sáng 8-12, G. đến tiệm thuốc tây ở địa phương để mua thuốc thì Nghĩa bất ngờ lấy dao đâm G. rồi tự đâm vào người. Cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng G. đã tử vong.

Bị lừa 150 triệu đồng vì tin bạn trai trên mạng

Ngày 9-12, Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Thới (38 tuổi, ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thới tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Thới tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi nhận được tin báo của chị T.T.C. (34 tuổi, ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) về việc bị bạn trai trên mạng lừa đảo, chiếm đoạt 150 triệu đồng, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm là Thới nên bắt giữ khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Hậu Giang.

Khởi tố 2 lái xe làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 tại Bắc Giang

Ngày 9-12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố 2 lái xe có hành vi làm giả kết quả giấy xét nghiệm Covid-19. Hai lái xe bị khởi tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1993) và Nguyễn Trung Dũng (SN 1989), cùng trú tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hoà nhận được phản ánh về việc một số lái xe của Công ty TNHH Hoàng Dũng (địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa) sử dụng giấy thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 PCR giả. Ngày 24-11, cơ quan CSĐT ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Tuấn và Nguyễn Trung Dũng, là lái xe của Công ty TNHH Hoàng Dũng. Tại đây, cả 2 lái xe khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin đến Công an huyện Hiệp Hoà để đầu thú.

Bộ trưởng Đức đạp xe tới lễ nhậm chức

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Ozdemir, thành viên của đảng Xanh, đã đi xe đạp từ tòa nhà Quốc hội tới Phủ Tổng thống để nhận quyết định bổ nhiệm hôm 8-12. Sau buổi lễ ngắn ngủi, ông Ozdemir lại lên xe đạp, kẹp quyết định vào yên xe và đạp về.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Ozdemir

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Ozdemir

Tân Bộ trưởng 55 tuổi đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác xanh bên ngoài áo vest khi đạp xe trên quãng đường dài 1,5 km. “Đi xe đạp nhanh hơn. Cũng tốt cho sức khỏe”, ông Ozdemir nói.

Nhiều binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng tại Mali

Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali ngày 8-12 cho biết, 7 binh sỹ của lực lượng này đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong 1 vụ nổ ở miền Trung Mali. Theo đó, 1 đoàn xe hậu cần của phái bộ đã trúng mìn khi di chuyển giữa 2 thị trấn Douentza và Sevare.

Đây là địa bàn hoạt động của các nhóm tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Được biết, cả 7 binh sỹ thiệt mạng đều là người Togo.

Tin cùng chuyên mục