[Tin nhanh tối 9-12-2020] Giám đốc người Hàn Quốc sát hại đồng hương bị khởi tố 2 tội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-12-2020 gồm các nội dung chính sau: G iám đốc người Hàn Quốc sát hại đồng hương bị khởi tố 2 tội; Một người đàn ông bị cắt bay “của quý” trên đồi cao su; Thợ hồ “thó” 31 triệu đồng của chủ nhà; Dân vây bắt nghi phạm giết người ở Đồng Nai; Báo Australia ngừng in thông tin hợp tác với Trung Quốc; Du thuyền chở 3.000 người phải cách ly trên biển Singapore.

Giám đốc người Hàn Quốc sát hại đồng hương bị khởi tố 2 tội

Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Jeong In Cheol tỏ ra thành khẩn khi khai nhận tội ác đã gây ra với người đồng hương

Jeong In Cheol tỏ ra thành khẩn khi khai nhận tội ác đã gây ra với người đồng hương

Jeong In Cheol là kẻ tình nghi gây ra cái chết cho anh Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) hôm 27-11. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ thi thể nạn nhân vào va ly tại ngôi nhà thuê vừa ở vừa làm trụ sở công ty trong khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Jeong In Cheol khai có mâu thuẫn với nạn nhân về tiền bạc và giết người để cướp tài sản.

Một người đàn ông bị cắt bay “của quý” trên đồi cao su

Vụ việc hy hữu xảy ra trên đồi cao su thuộc địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) rạng sáng 8-12. Nạn nhân là ông V, trú tại thôn 12, xã Xuân Phú. Khi người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ông V đã bị cắt rời bộ phận sinh dục. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng không tìm thấy bộ phận sinh dục bị cắt đứt.

Liên quan đến vụ việc, công an địa phương đã tạm giữ 2 nghi can là vợ chồng sống cùng thôn 12, xã Xuân Phú, để điều tra, làm rõ.

Thợ hồ “thó” 31 triệu đồng của chủ nhà

Ngày 9-12, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Toàn Chí (32 tuổi, trú tại thị trấn Tân Quới) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà Võ Lệ Thủy (52 tuổi, ở thị trấn Tân Quới) trình báo bị kẻ gian cạy tủ lấy trộm số tiền 31 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định Chí là thủ phạm nên mời về làm việc. Chí khai nhận, quá trình làm thợ hồ xây nhà cho bà Thủy, hôm 27-11, lợi dụng chủ nhà đi vắng, Chí dùng dao cạy cửa tủ lấy trộm tiền rồi cất vào cốp xe.

Dân vây bắt nghi phạm giết người ở Đồng Nai

Ngày 9-12, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ Trần Văn Lâm (58 tuổi, ngụ ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Đoạn đường xảy ra vụ việc

Đoạn đường xảy ra vụ việc

Rạng sáng cùng ngày, Phạm Anh Tú (25 tuổi, người địa phương) cùng bạn đi bộ trên đường Phan Đình Phùng. Cho rằng bị thanh niên này chọc ghẹo, ông Lâm cầm hung khí đuổi đánh Tú. Trong lúc xô xát, nghi phạm cầm dao đâm một nhát vào ngực Tú. Nạn nhân gục xuống đường rồi tử vong. Thấy vậy, người dân địa phương đã bắt giữ Lâm bàn giao cho công an.

Báo Australia ngừng in thông tin hợp tác với Trung Quốc

Tập đoàn truyền thông Nine Entertainment của Australia ngày 9-12 cho biết, cơ quan này đã dừng thỏa thuận cho phép tờ China Daily của Trung Quốc xuất bản 8 trang báo mỗi tháng trên 3 tờ báo in có uy tín nhất của tập đoàn gồm Sydney Morning Herald, The Age và The Australian Financial Review.

Sự việc diễn ra trong lúc quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng cả về chính trị, ngoại giao và thương mại. Ngày 8-12, Quốc hội Australia cũng vừa thông qua luật Quan hệ Đối ngoại cho phép Bộ trưởng Ngoại giao nước này có thể hủy bỏ hoặc ngăn chặn các thỏa thuận với nước ngoài được cho là ảnh hưởng tới lợi ích của Australia.

Du thuyền chở 3.000 người phải cách ly trên biển Singapore

Sau khi một hành khách là cụ ông 83 tuổi được xác nhận bị nhiễm Covid-19, du thuyền có tên Quantum of the Seas ngày 9-12 đã bị cách ly ngoài cảng Singapore. Người trên tàu được yêu cầu ở yên trong cabin cho đến khi việc truy dấu người nhiễm bệnh kết thúc.

Du lịch ngắn ngày bằng du thuyền là một phần kế hoạch của Singapore nhằm hồi sinh ngành du lịch vốn đã bị tàn phá do dịch Covid-19

Du lịch ngắn ngày bằng du thuyền là một phần kế hoạch của Singapore nhằm hồi sinh ngành du lịch vốn đã bị tàn phá do dịch Covid-19

Tờ Straits Times đưa tin, có 1.680 khách và 1.148 thành viên thuỷ thủ đoàn trên tàu. Chuyến du lịch trên du thuyền Quantum of the Seas được thiết kế chỉ di chuyển quanh quẩn trong lãnh hải Singapore và dự kiến quay về cảng vào lúc 8 giờ sáng 9-12. Singapore đến nay có hơn 58.000 trường hợp mắc Covid-19 với 29 trường hợp tử vong.

Tin cùng chuyên mục