[Tin nhanh tối 9-11-2020]: Truy tìm kẻ sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh Đời sống tối 9-11-2020 gồm những nội dung chính sau: Truy tìm kẻ sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái; Khởi tố vụ ông lão 72 tuổi xâm hại nữ sinh lớp 7; Phạt 105 triệu đồng với 6 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên mạng xã hội; Thế giới vượt mốc 50 triệu ca nhiễm Covid 19; Philippines đã ủng hộ ứng viên của Trung Quốc làm thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ); Nổ súng tại căn cứ quân sự Nga, 3 người thiệt mạng.

Sau đây là nội dung chi tiết:

*Truy tìm kẻ sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái

Ngày 9-11, Công an tỉnh Yên Bái, cho biết đang tích cực truy tìm nghi phạm sát hại chị S.T.B. (SN 2003, ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, nạn nhân bị tấn công hôm 6-11, đến chiều hôm sau (7-11), thi thể chị B được phát hiện tử vong trong trạng thái bị trói chân, tay.

Ông Trang A Lồng, Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng thông tin, nạn nhân bị sát hại tại khu vực không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Cô gái nghi bị cưỡng bức trước khi chết.

* Khởi tố vụ ông già 72 tuổi xâm hại nữ sinh lớp 7

Ngày 9-11, Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", để điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Xứng (72 tuổi).

Trước đó, tối 2/11, Công an xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhận được đơn trình báo của chị T.T.H. về việc ông Nguyễn Văn Xứng, người cùng thôn có hành vi hiếp dâm con gái chị là bé N.H.T. (13 tuổi).

Đối tượng Xứng tại trụ sở cơ quan điều tra
Đối tượng Xứng tại trụ sở cơ quan điều tra

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Thắng đã nhanh chóng xác minh vụ việc và triệu tập Nguyễn Văn Xứng lên cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Xứng khai nhận, vào khoảng 16h30 chiều ngày 2/11, thấy cháu T. đi học về nên đã dụ dỗ cháu vào khu đất vắng để giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, Xứng cho cháu T. 40.000 đồng.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Phạt 105 triệu đồng với 6 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên mạng xã hội

Tính từ đầu năm đến nay, Cục PT-TH&TTĐT đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 tổ chức, doanh nghiệp do có các hành vi vi phạm trong hoạt động thiết lập mạng xã hội (MXH), với tổng số tiền xử phạt 105 triệu đồng.

Một trong những sai phạm chủ yếu mà nhiều MXH hiện nay thường vi phạm là chưa triển khai đầy đủ các biện pháp về kỹ thuật trong quản lý các trang MXH. Một số trang không thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 23c Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam
Mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Ngoài ra, nhiều MXH còn cho phép người sử dụng đăng ký thành viên thông qua tài khoản Facebook, Google; cho phép người sử dụng dưới 14 tuổi đăng ký thành viên nhưng không có sự giám hộ hợp pháp của người lớn.

Để bảo đảm việc hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, thời gian tới, Cục PT-TH&TTĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin điện tử, đặc biệt là hoạt động thiết lập MXH.

* Thế giới vượt mốc 50 triệu ca nhiễm Covid 19

Theo thống kê của Reuters, số ca Covid-19 trên thế giới ngày 8-11 đã chính thức vượt ngưỡng 50 triệu. Làn sóng bùng phát bệnh dịch thứ 2 trong 30 ngày qua đã gây ra số ca bệnh chiếm 1/4 tổng số người mắc Covid-19 trên toàn cầu.

Tháng 10 là tháng tồi tệ nhất với đại dịch, khi nước Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên có nhiều ngày ghi nhận trên 100.000 ca Covid-19 mỗi ngày. Trong khi đó, số lượng ca mới bùng phát ở "điểm nóng" châu Âu cũng góp phần vào con số trên.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ
Nhân viên y tế vận chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ

Trong 7 ngày qua, trung bình cứ 24 giờ, thế giới lại có thêm 540.000 ca Covid-19 mới. Số người chết vì đại dịch hiện là 1,25 triệu người.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã buộc phải áp dụng các biện pháp phong tỏa trở lại để làm chậm tốc độ lây nhiễm của mầm bệnh chết người này.

* Philippines ủng hộ ứng viên của Trung Quốc làm thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)

Hãng Reuters, đưa tin, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã chỉ đạo phái bộ nước này tại Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho ứng viên Trung Quốc vào 1 trong 5 ghế thẩm phán tại ICJ.

Có 8 ứng viên tranh cử vào 5 vị trí của ICJ cho nhiệm kỳ 9 năm bắt đầu từ ngày 5-2-2021. Bốn người trong số 8 ứng viên là thẩm phán ICJ tái tranh cử, trong đó có ứng viên Trung Quốc - bà Xue Hanqin, người đang giữ chức Phó chủ tịch ICJ.

Bà Xue Hanqin, ứng viên của Trung Quốc cho vị trí thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế
Bà Xue Hanqin, ứng viên của Trung Quốc cho vị trí thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế

Động thái này được lý giải là phù hợp với chính sách đối ngoại mà Philippines đang theo đuổi. Theo đó, kể từ khi lên nắm quyền năm 2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có xu hướng xoay trục và hướng tới mối quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc nhằm mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài và đạt được các lợi ích về mặt kinh tế từ Bắc Kinh.

* Nổ súng tại căn cứ quân sự Nga, 3 người thiệt mạng

Một quân nhân đã giật vũ khí từ một sĩ quan và bắn vào các đồng đội của mình tại sân bay quân sự Baltimor ở thành phố Voronezh, miền nam nước Nga.

Vụ nổ súng đã khiến 3 quân nhân đã tử vong. Một binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công đã được đưa tới bệnh viện quân y. Theo các nhân viên y tế, tính mạng của binh sĩ này không gặp nguy hiểm.

Sân bay quân sự Baltimor ở thành phố Voronezh, miền nam nước Nga
Sân bay quân sự Baltimor ở thành phố Voronezh, miền nam nước Nga

Chỉ huy đơn vị quân đội, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đang nỗ lực truy tìm và bắt kẻ tấn công. Truyền thông Nga cho biết thủ phạm hiện đang trốn trong một căn phòng ở căn cứ và các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tháng 10-2019, một người lính cũng nổ súng vào đồng đội tại căn cứ quân sự ở Siberia, Nga, khiến 8 người chết và 2 người bị thương.